Ngư dân Khánh Hòa bán cả lồng cá để chạy bão số 9

Một ngày trước khi bão số 9 - Molave đổ bộ, hàng chục tàu chở đầy cá, tôm tấp nập vào bán cho các thương lái ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

 Lo sợ bão số 9 đổ bộ vào Khánh Hòa, hàng trăm người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vạn Ninh bán tháo tôm, cá để tránh thiệt hại.

Lo sợ bão số 9 đổ bộ vào Khánh Hòa, hàng trăm người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vạn Ninh bán tháo tôm, cá để tránh thiệt hại.

Theo người nuôi, còn khoảng 2 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch chính nhưng họ buộc phải bán để tránh bão.

Có mặt tại cảng Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), phóng viên Zing ghi nhận từ sáng sớm hàng chục tàu chở đầy cá mú, cá bớp, cá chim tấp nập vào bán cho các thương lái.

"Còn hơn một tháng nữa mới đúng vụ thu hoạch, nhưng nghe tin bão vào gia đình quyết định bán. Giá cá bớp thương lái chỉ mua với giá 100.000-135.000 đồng/kg nhưng cũng phải bán", chị Nở, ở thị trấn Vạn Giã, cho hay.

Theo những người nuôi, năm nay họ quyết định bán sớm để tránh thiệt hại như bão số 12 năm 2017 (bão Damrey). "Năm đó gia đình tôi mất trắng, nên có lỗ cũng phải bán để giữ vốn", anh Lê Văn Hưng, chủ 30 lồng nuôi cá trên vịnh Vân Phong, nói.

Do cá chưa đến vụ thu hoạch nên giá thấp hơn bình thường. "Vụ này chỉ có bớp là được giá vì thị trường đang cần hàng. Còn các loại khác thì tùy vào trọng lượng, nếu loại một (từ 800 gram đến 1,2 kg đối với cá chim) giá 100.000 đồng. Còn lại chỉ 80.000-90.000 đồng/kg", anh Lương, một thương lái cho hay.

Giá tôm hùm giảm mạnh, chỉ bằng 70% so với ngày thường. Hiện, tôm hùm bông chỉ 700.000-900.000 đồng/kg, tôm hùm xanh 400.000-600.000 đồng/kg, giảm 200.000 đồng/kg so với ngày thường.

"Một ngày tôi thu mua khoảng 3 tấn cá các loại. Giá cả có thấp hơn ngày thường vì người nuôi bán cả lồng để chạy bão", anh Hùng cho biết.

Trong khi đó, dù bão số 9 đã tiến gần bờ, một số du khách vẫn đi cano từ cảng Vạn Giã ra đảo Điệp Sơn du lịch.

Những du khách này cho biết họ đã mua tour từ tuần trước, nay thấy thời tiết ở Vạn Ninh vẫn nắng đẹp nên quyết định ra Điệp Sơn như đã định.

Dự báo đường đi của bão Molave khi vào Biển Đông Bão Molave duy trì vận tốc 20-25 km/h trong suốt thời gian di chuyển và tiến vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên ngày 28/10.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngu-dan-khanh-hoa-ban-ca-long-ca-de-chay-bao-so-9-post1146420.html