Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá thu bán gần 400 triệu đồng

Tàu cá vỏ sắt của ngư dân Hà Tĩnh ra khơi trúng đậm mẻ cá thu hơn 2 tấn, ước gần 400 triệu đồng.

Sáng 9/4, tàu cá của ông Trần Xuân Sinh (43 tuổi), trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim) khi hốt trọn mẻ cá thu hơn 2 tấn vừa đánh bắt được sau 13 ngày ra khơi.

Chủ tàu vui mừng khi trúng mẻ cá lớn. Ảnh: Hoàng Dương.

Ngày 27/3, tàu vỏ sắt mang số hiệu HT 96709 TS, công suất 829 CV của ông rời cảng ra khơi. Đến ngày 6/4, khi đang đánh bắt trên ngư trường cách cảng Cửa Sót khoảng 170 hải lý thì phát hiện luồng cá thu khoảng 3 tấn nên dùng lưới vây bắt.

Nhưng do số lượng cá lớn nên chỉ có khoảng 2 tấn cá dính lưới, số còn lại sớm lọt ra ngoài. Sau khi bắt được mẻ cá, 7 ngư dân trên tàu đã phải di chuyển liên tục suốt 1 ngày đêm để mang số cá từ ngoài khơi vào cảng Cửa Sót.

Khi tàu cập cảng, nhiều thương lái đã tới thu mua với giá 150.000-180.000 đồng/kg. Ước tính ông Trần Xuân Sinh thu về gần 400 triệu đồng cho chuyến biển 13 ngày đêm.

Ngư dân cho hay loài cá thu thường di chuyển thành đàn, nhưng muốn bắt được phải ra cách bờ vài trăm hải lý. Cá thu này con nhỏ nhất cũng khoảng 5 kg, lớn phải hơn 10 kg.

Cảng Cửa Sót xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Google Map.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngu-dan-ha-tinh-trung-me-ca-thu-ban-gan-400-trieu-dong-post735875.html