Ngư dân Hạ Long tranh thủ thu mua hải sản trước khi bão số 3 đổ bộ

Trước khi bão số 3 đổ bộ, nhiều tàu vận tải, thu mua hải sản ở Quảng Ninh vẫn hoạt động vùng biển ven bờ. Chủ phương tiện tranh thủ chuẩn bị cho việc ra khơi ngay sau khi bão tan.

Ngư dân Thanh Hóa vào Hạ Long tránh bão số 3 - Wipha Lo ngại diễn biến khó lường của bão số 3, ngư dân từ nhiều tỉnh, thành đã dừng việc đánh bắt thủy sản trên biển, neo đậu tàu thuyền tại Hạ Long để tránh trú.

Chiều 1/8, hàng trăm tàu thuyền đã vào trú bão tại cảng cá mới nằm đối diện công viên Hạ Long (Quảng Ninh). Người dân địa phương cho biết nơi đây có nhiều đảo nhỏ, chắn gió tốt nên việc neo đậu khá an toàn.

Chiều 1/8, hàng trăm tàu thuyền đã vào trú bão tại cảng cá mới nằm đối diện công viên Hạ Long (Quảng Ninh). Người dân địa phương cho biết nơi đây có nhiều đảo nhỏ, chắn gió tốt nên việc neo đậu khá an toàn.

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép, yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão từ 10h ngày 1/8. Riêng khu vực biển Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h ngày 1/8.

Các tàu cá đã không còn ra khơi xa nhưng vẫn hoạt động ven bờ. Ông Đào Đình Xuân (58 tuổi) cho biết nhân lúc chưa có gió to, ông vẫn cho thuyền ra mua hàu. Công việc sẽ tiếp diễn đến hết đêm nay. Sau đó, ông mới buộc thuyền để trú bão.

Một tàu hậu cần vẫn vận chuyển đá cây ra cho tàu cá. Chủ thuyền cho biết đá có thể giữ được nửa tháng nên ngư dân muốn chuẩn bị dần, đợi khi bão tan sẽ lập tức ra khơi.

Những con đò nhỏ vẫn hoạt động trong cảng cá để chở khách tham quan và đưa người từ các tàu cá vào bờ.

Một số tàu cá vào bến để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những người ở lại trông coi.

Ông Nguyễn Văn Thuận (48 tuổi) tranh thủ những ngày mưa bão để vá lưới. Thông thường, mỗi chuyến ra khơi của anh kéo dài 10 ngày. Sau khi trở về vào ngày 27/7, anh quyết định dừng lại trú bão luôn.

Một người dân địa phương vẫn ra bờ biển câu cá theo thói quen. Ông cho biết mình câu cho vui nên không quan tâm đến thời tiết hay lượng cá nhiều hay ít.

Ông Phạm Văn Khánh (44 tuổi) cho biết tàu của ông đi từ Thanh Hóa, ghé tạm vào bến cá Hạ Long để tránh bão. "Hơi tiếc vì đang dở chuyến đi nhưng do tàu gỗ, chịu sóng lớn kém tôi quyết định trú bão cho an toàn", ông chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3 - Wipha dự kiến đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh đến Thái Bình vào trưa 2/8. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa 2/8 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10. Từ đêm nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa lớn, lượng phổ biến 100-300 mm, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400 mm.

Dự báo đường đi ngày 1/8 của bão số 3 - Wipha Bão số 3 có khả năng đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ trong chiều 1/8. Sau đó, bão tiến sâu vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định gây mưa lớn trên diện rộng cho khu vực.

Việt Hùng - Quốc Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngu-dan-ha-long-tranh-thu-thu-mua-hai-san-truoc-khi-bao-so-3-do-bo-post973546.html