Ngư dân gặp nạn trên biển đã được cứu sống

Hai ngư dân gặp nạn trên biển khi đang trên đường tránh trú bão đã được ngư dân và lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy và trở về bờ an toàn.

 Ngay sau khi có thông tin 2 ngư dân gặp nạn trên biển, Thanh Hóa đã dốc lực tìm kiếm. Ảnh: BTH.

Ngay sau khi có thông tin 2 ngư dân gặp nạn trên biển, Thanh Hóa đã dốc lực tìm kiếm. Ảnh: BTH.

Trước đó, khi nhận được thông tin hai ngư dân gặp nạn, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp quyết tâm tìm bằng được các ngư dân.

Về vụ 2 ngư dân gặp nạn trên biển, theo tin từ Đồn Biên phòng Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), khoảng 21 giờ ngày 14/6 tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An đã phát hiện và cứu hộ an toàn anh Lê Đức Giang đang lênh đênh trên vùng biển Thanh Hóa cách đảo hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 10 hải lý.

Đến 1 giờ sáng ngày 15/6, tàu cá của ngư dân Nghệ An đã bàn giao anh Lê Đức Giang cho tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đưa về Đồn Biên phòng Hải Hòa để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế.

Đến 5 giờ sáng ngày 15/5, ngư dân Lê Đức Giang ổn định sức khỏe, đơn vị đã bàn giao về gia đình chăm sóc và tiếp tục theo dõi y tế tại nhà.

Trước đó, vào lúc 15h45 phút ngày 13/6, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và đưa anh Lê Đức Dương, SN 1987 đang lênh đênh trên biển lên tàu cách đảo hòn Mắt (Nghệ An) 15 hải lý phía Nam.

Như vậy, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm các lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm kiếm và cứu hộ an toàn ngư dân Lê Đức Giang, sinh năm 1985 và Lê Văn Dương, sinh năm 1987 ở cùng phố Đông Hải, phường Hải Hòa bị gặp nạn khi đang đang trên đường vào tránh bão số 2.

Trước đó, như NNVN đưa tin, khoảng 20h ngày 12/6, tại khu vực biển cách đảo hòn Mê (thuộc thị xã Nghi Sơn) khoảng 2 hải lý về phía Đông Nam, 2 bè mảng của anh Lê Đức Giang (sinh năm 1985) và Lê Văn Dương (sinh năm 1987) cùng ở phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang trên đường vào tránh bão bị hỏng máy trôi dạt.

Đến khoảng 4 giờ ngày 13/6, gia đình hai ngư dân này không thể liên lạc được với người thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin ngư dân gặp nạn, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngư dân Lê Văn Dương trở về trong vòng tay gia đình, người thân. Ảnh: VD.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, yêu cầu thị xã Nghi Sơn và các lực lượng chức năng khẩn trương điều động tàu thuyền tìm kiếm cứu nạn, duy trì thông tin liên lạc, xác định vị trí để cứu nạn đối với những ngư dân gặp nạn trên biển.

Ông Hưng cũng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều động ngay tàu chiến ra biển để tiếp cận và cứu nạn các ngư dân đang ở trên biển về nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phê bình cấp ủy, chính quyền phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và các lực lượng đã không kiểm soát chặt chẽ để người và phương tiện ra biển khi tỉnh đang cấm biển.

Võ Văn Dũng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ngu-dan-gap-nan-tren-bien-da-duoc-cuu-song-d294046.html