Ngư dân Đảo Tỏi cấp tập chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền truyền thống

Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân tại Đình làng để tri ân ,tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn, mở mang bờ cõi, cầu mong các vị thần linh phù hộ cho dân làng được bình an, mùa màng tươi tốt.

Tập luyện để chuẩn bị cho Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn

Tập luyện để chuẩn bị cho Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn

Năm nào cũng vậy, Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn mang đậm nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, phong phú, lôi cuốn đông đảo người dân địa phương và du khách, tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi cho người dân đảo tiền tiêu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Những ngư dân tại đảo An Vĩnh chuẩn bị làm đẹp cho thuyền đua của mình

Những ngày qua, trong không khó vui xuân đón Tết trên khắp mọi miền Tổ Quốc, người dân trên huyện đảo Lý Sơn vẫn cấp tập chuẩn bị cho Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân tại xứ đảo này.

Phần đầu của thuyền...

...và đuôi thuyền sặc sỡ bắt mắt

Ông Nguyễn Mỹ, PCT. UBND xã An Hải – Trưởng ban đua thuyền truyền thống xã An Hải cho biết: "Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn đã tồn tại và duy trì gần 350 năm và hiện nay được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Đây là nét sinh hoạt truyền thống dân gian, mang đậm bản sắc của cư dân miền biển nói chung và đảo Lý Sơn nói riêng".

Nhiều đội thuyền tập luyện trước khi tham gia lễ hội

Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn hằng năm thu hút rất nhiều người dân và du khách tham gia

Khu vực sẽ diễn ra Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn

Được biết, Lễ hội này kéo dài từ ngày mồng 4 đến mồng 8 tết âm lịch hàng năm và thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới tham dự.

Minh Ngọc - Minh Khang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngu-dan-dao-toi-cap-tap-chuan-bi-cho-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-97960.html