Ngư dân bội thu hải sản đầu năm

Những ngày Tết Nguyên đán, cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đã có năm tàu cá đánh bắt xa bờ cập cảng. Cụ thể, đêm 7-2, cảng cá Thọ Quang có bốn tàu cá đánh bắt xa bờ cập cảng, mang về hơn 10 tấn cá chim từ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Rạng sáng 8-2, có thêm một tàu cá đánh bắt gần bờ của Đà Nẵng cập cảng, mang về ba tạ cá hố. Hiện nay, cá chim được bán với giá khoảng 100 nghìn đồng/kg.

LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN

Kỹ sư VNPT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tổng đài dịp Tết. Ảnh: SONG TOÀN

* Ngày 8-2, hàng trăm tàu đánh bắt cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã trở về đất liền sau những ngày ăn Tết trên biển. Trung bình mỗi tàu đánh bắt được 1,2 đến 2,8 tấn cá. Theo tính toán của ngư dân, sau khi trừ chi phí, mỗi tàu lãi từ 70 đến hơn 200 triệu đồng. Các doanh nghiệp thu mua cá của ngư dân với giá 130 nghìn đồng/kg. Dự kiến, từ nay đến 12 tháng Giêng, hơn 600 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên và Bình Định sẽ cập bến.

* Đầu năm mới, hơn 30 thuyền của người dân xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra khơi đánh bắt hải sản. Do thời tiết thuận lợi cho nên chỉ sau vài giờ, các thuyền cập bến với đầy ắp cá trích, bình quân thu được hơn ba tạ cá/thuyền. Mặc dù giá cá không cao so với thời điểm năm 2018 nhưng số lượng đánh bắt lớn đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân trong ngày đầu năm.

* Ngày 8-2, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Phú Yên đã cập cảng để bán cá. Tại cảng cá Đông Tác, hơn 20 tàu cá cập bến bình quân mỗi tàu câu được 25 đến 30 con cá ngừ đại dương (tương đương 1,2 đến 1,5 tấn). So với những chuyến biển khác trong năm thì hầu hết các tàu câu cá ngừ đều đạt sản lượng cao và được giá.

* Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, trong suốt dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhờ chủ động triển khai đầy đủ cơ sở hạ tầng, tổ chức, điều hành mạng lưới,... VNPT đã giữ mạng lưới thông suốt, phục vụ tốt yêu cầu của các cấp và nhu cầu sử dụng tăng cao của khách hàng. Để kết nối thông suốt, nhất là nhu cầu truy cập và kết nối in-tơ-nét trong dịp Tết, VNPT đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị trong năm 2018 với nhiều giải pháp đồng bộ, tối ưu năng lực phục vụ của hệ thống; đồng thời, bố trí cán bộ trực điều hành 24 giờ suốt những ngày nghỉ lễ, sẵn sàng phục vụ khách hàng ở mức độ cao nhất, bảo đảm lưu lượng thông tin tại các điểm lễ hội, hội chợ, trung tâm văn hóa nơi tập trung đông người.

* Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết, sáng mồng 7 tháng Giêng, May 10 sẽ tổ chức lễ phát động thi đua lao động sản xuất đầu năm với sự tham gia của gần 12 nghìn cán bộ, công nhân viên toàn tổng công ty tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2018, May 10 đạt tổng doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 66 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 7,8 triệu đồng/tháng. Năm 2019, May 10 phấn đấu đạt tổng doanh thu 3.211 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân người lao động lên 7,9 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, May 10 đặt mục tiêu năng suất bình quân đạt 50 USD/người/ngày, giảm giờ làm thêm và kết thúc giờ làm việc vào 17 giờ hằng ngày.

* Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Hưng Yên Nguyễn Xuân Dương cho biết, sáng mồng 7 tháng Giêng, hơn 14 nghìn cán bộ, công nhân viên toàn tổng công ty sẽ quay trở lại làm việc. Năm 2018, doanh thu của tổng công ty đạt hơn 310 triệu USD, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,3% so với năm 2017. Năm 2019, May Hưng Yên phấn đấu tổng doanh thu tăng khoảng 10% so với năm 2018, thu nhập bình quân người lao động đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đẩy mạnh thi đua lao động, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, tổng công ty tiếp tục đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39155002-ngu-dan-boi-thu-hai-san-dau-nam.html