Ngư dân Bình Định bắt được cá nghi là sủ vàng nặng 5kg

'Sau khi đánh bắt được con cá, đã có người đến trả mua, nhưng cái giá họ trả rẻ quá so với loài cá quý hiếm nên tôi chưa bán, hiện tôi đang ướp đá con cá, chờ người trả giá tương xứng...'.

Nghi cá sủ vàng

Chiều 19/12, anh Phạm Quốc Tèo (38 tuổi), ngư dân ở thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết vào lúc 18g30 tối hôm qua (18/12) trong lúc đánh lưới tại vùng biển Hải Minh (TP Quy Nhơn) anh đã bắt được con cá nghi là cá sủ vàng dài khoảng 1m, nặng gần 5kg.

“Sau khi đánh bắt được con cá, đã có người đến trả mua, nhưng cái giá họ trả rẻ quá so với loài cá quý hiếm nên tôi chưa bán, hiện tôi đang ướp đá con cá, chờ người trả giá tương xứng với giá trị của nó tôi mới bán”, anh Tèo cho biết.

Con cá nghi là cá sủ vàng ngư dân Tèo đánh bắt được

Được biết, cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus, còn gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ, cá đường, là loại cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vược (họ Sciaenidae), phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam...

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ngu-dan-binh-dinh-bat-duoc-ca-nghi-la-su-vang-nang-5kg-post233302.html