Ngư dân Bình Châu mở biển đầu năm

Sáng 5/2 (ngày 12 tháng Giêng), UBND xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

Ban Tế lễ thực hiện nghi lễ cúng ông Nam Hải tại cửa biển Bến Lội - Bình Châu.

Ban Tế lễ thực hiện nghi lễ cúng ông Nam Hải tại cửa biển Bến Lội - Bình Châu.

Theo truyền thống, từ sáng đoàn thuyền của ngư dân đã ra khơi để cúng ông Nam Hải cửa biển Bến Lội. Sau đó, tại Dinh Ông, Ban Tế lễ thực hiện các nghi lễ truyền thống cúng cầu an, cầu may. Từ hôm nay, hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ tại xã Bình Châu sẽ vươn khơi, bắt đầu mùa đánh bắt hải sản năm 2020.

Lễ ra quân đánh bắt đầu năm là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, tạo khí thế cho ngư dân vững tin vào mùa biển mới, yên tâm bám biển, bám ngư trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Được biết, toàn xã có hơn 2 ngàn ngư dân với hơn 500 tàu thuyền làm các nghề chụp mực, lưới câu, lưới rê, có tổng công suất gần 45 ngàn CV. Tổng sản lượng đánh bắt trong năm 2019 là gần 13.800 tấn, ước giá trị sản lượng (theo giá cố định 2010) là hơn 513,8 tỷ đồng.

Tin ảnh: QUANG VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202002/ngu-dan-binh-chau-mo-bien-dau-nam-891309/