Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu cập bến sớm để tham gia ngày hội toàn dân

Từ chiều tối 22/5, rất nhiều tàu thuyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động cập bến để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân sáng 23/5.

Mặc dù thời tiết khá thuận lợi để đánh bắt hải sản trên biển, nhưng các chủ tàu cá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động sắp xếp công việc để tàu cập bến sớm, gác lại công việc hàng ngày để tham gia bầu cử cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công nhân lao động trên tàu đi bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 5, huyện Côn Đảo rực cờ hoa

Khu vực bỏ phiếu số 5, huyện Côn Đảo rực cờ hoa

Tàu cập cảng cá Phước Tỉnh, huyện Long Điền trước một ngày, sẵn sàng đi bầu cử

Ông Nguyễn Văn Tỏ cho thuyền cấp bến sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi bỏ phiếu

Tại điểm bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc

Cử tri xem lại thông tin ứng cử viên trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử

Ông Nguyễn Tấn Danh, là ngư dân đi biển đã tạm thời dừng hoạt động tàu thuyền để vào bờ đi bầu cử

Sư thầy Trịnh Thủ Đức bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Em Trần Thị Thúy Vy( SN 2001) là người theo đạo Công Giáo, vui mừng, phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được đi tham gia bầu cử

Tại Côn Đảo, công tác bầu cử được diễn ra trong không khí vui tươi và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Minh Trường - Hải Đăng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/ngu-dan-ba-ria-vung-tau-cap-ben-som-de-tham-gia-ngay-hoi-toan-dan-593203.html