Ngủ chung giường, bé gái 12 tuổi bị anh họ hiếp dâm

Thấy cô em họ lên ngủ cùng giường với mình, Kha đã nảy sinh tà ý và thực hiện hành vi hiếp dâm em gái họ mới 12 tuổi.

Công an huyện Trảng Bỏm, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Kha, SN 1994, trú tại Bình Khánh Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (tạm trú tại ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bỏm) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 8h ngày 27/5/2018, cháu P.N.L, SN 2006, ngụ ấp Mỹ Điền, Đồng Thới, Cái Nước, Cà Mau (sống cùng với bố mẹ tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3) đi đến nhà của Kha chơi. Kha là anh họ của cháu L.

 Hình minh họa

Hình minh họa

Khi cha mẹ và anh của Kha đi làm thì cháu L. lên giường nằm ngủ chung với Kha và cháu Nguyễn Văn Ph. (là con trai của Kha).

Lúc này Kha nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu L. nên cởi quần của cháu L để thực hiện hành vi đồi bại. Do cháu L. bị đau và khóc nên Kha đã dừng lại.

Sau đó, cháu L. đi về phòng trọ của mình và kể cho chị gái biết. Đến 20h ngày 04/6/2018, gia đình cháu L. đến Công an xã Hố Nai 3 trình báo sự việc.

Công an huyện Trảng Bỏm đã mời Kha về làm việc, qua đấu tranh Kha đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nội dung vụ án đang được làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ngu-chung-giuong-be-gai-12-tuoi-bi-anh-ho-hiep-dam-256794.html