Ngột ngạt vì khói đốt rác

Hàng trăm hộ dân khu Chuôm Mới, xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) bức xúc với điểm tập kết rác Hoi Dài bốc cháy, khói bay mù mịt cộng mùi hôi thối ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.

Rác chất cao bốc mùi hôi thối nồng nặc

Rác chất cao bốc mùi hôi thối nồng nặc

Khốn khổ mùi khói rác

Đường dây nóng báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân xã Tuy Lai về hiện tượng bãi rác Hoi Dài, nơi tập kết rác của 14 thôn trên địa bàn xã bốc cháy nhiều ngày, khói đen bay khắp nơi, cộng mùi hôi thối ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Năm 2005, UBND huyện Mỹ Đức ra quyết định quy hoạch, đưa vào sử dụng bãi chôn lấp Hoi Dài để tập kết rác tại 6 thôn gồm: Giữa Quýt 1,2,3,4, thôn Thượng và thôn Đồng về đây chôn lấp. Từ năm 2017, toàn bộ rác tại xã Tuy Lai được Cty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (Cty Minh Quân), đơn vị trúng thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn xã Tuy Lai chuyển dồn về Hoi Dài, khiến số lượng rác tăng lên đột biến. Điểm tập kết luôn trong tình trạng quá tải, bốc mùi, ô nhiễm.

Điểm trung chuyển rác Hoi Dài rộng khoảng 2.000m2, nằm sát ruộng lúa, ao cá của người dân. Bãi rác không có tường bao, mái che, rãnh thu gom nước thải. Rác được tập kết, đổ tràn ra bãi cao hàng mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cách đây vài ngày, bãi rác bị cháy. Khói từ các cồn rác âm ỉ phát tán.

Anh Phùng Văn Tú, có nhà nằm gần điểm tập kết rác cho hay, mỗi ngày có từ 10-15 chuyến xe rác từ khắp các thôn trong địa bàn xã chở về đây, nhưng phải 1 tháng Cty Minh Quân mới chuyển đi. Số lượng rác lớn, tập kết nhiều ngày bốc mùi nồng nặc.

“Cách đây hơn 10 ngày bãi rác bốc cháy, khói đen bay khắp nơi, tất cả các thôn trong làng bị ảnh hưởng. Người dân hít phải khói đều tức ngực, khó thở. Dù UBND xã Tuy Lai cho người đến dập lửa nhưng khói vẫn âm ỉ. Quá bức xúc, các hộ dân đã dựng chốt, không cho chuyển rác vào điểm tập kết. Nguyện vọng của người dân là sớm di chuyển điểm tập kết rác đến địa điểm mới, để người dân sớm ổn định cuộc sống”, anh Tú nói.

Ðơn vị thu gom yếu kém, nợ lương

Ông Bùi Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tuy Lai thừa nhận những phản ánh của người dân là đúng. So với 10 năm trước, điểm tập kết rác không còn phù hợp khi quá gần khu dân cư, chỉ cách khu đất giãn dân Chuôm Mới 40m.

Theo thống kê, lượng rác thải sinh hoạt tại huyện Mỹ Đức khoảng 100 tấn/ngày đêm, nhưng UBND thành phố Hà Nội chỉ cho phép Cty Minh Quân vận chuyển 50 tấn/ngày đêm về khu xử lý Xuân Sơn. Số lượng còn lại tập kết trong bãi rác của các xã.

Biên bản làm việc giữa Cty Minh Quân, UBND xã Tuy Lai, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội, Đội CSKT, CA huyện Mỹ Đức ngày 19/12/2019, xác định, hoạt động của đơn vị này trì trệ, năng lực công tác quản lý, năng lực về phương tiện vận chuyển và tình trạng tài chính yếu kém, nợ lương công nhân dẫn đến tình trạng công nhân đình công. Hiện tại BQL Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức đang kiến nghị UBND thành phố Hà Nội tăng lượng rác thải vận chuyển về khu xử lý Xuân Sơn.

Ông Quyền cho biết, UBND xã báo cáo về năng lực của Cty Minh Quân lên Ban quản lý dự án huyện Mỹ Đức và có tờ trình UBND huyện về việc đề xuất chủ trương xây dựng điểm tập kết rác mới, phù hợp với tình hình thực tế, sớm di chuyển bãi rác Hoi Dài.

Năm 2017, Cty Minh Quân trúng thầu 6 trong số 25 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 6 quận/huyện của Hà Nội, tổng giá trúng thầu lên tới 1.150 tỷ đồng. Ngay sau khi trúng thầu, Cty Minh Quân liên tục gặp vấn đề khi không đủ xe, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác thải. Ngày 4/3/2017, Cty Minh Quân đã đổ “trộm” khoảng 80 tấn rác sinh hoạt tại khu vực dưới chân cầu vượt đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm). Qua kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội về việc thu gom rác thải trên địa bàn huyện Mỹ Đức, có thời điểm từ ngày 1/10 đến 6/10/2019 khối lượng của Cty Minh Quân thu gom về xử lý bằng 0 so với khối lượng phải thu gom là hơn 40 tấn/ngày).

Võ Hóa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/ngot-ngat-vi-khoi-dot-rac-1504542.tpo