'Ngọt ngào điên dại' của Gong Hyo Jin đoạt doanh thu ấn tượng

'Ngọt ngào điên dại' nhanh chóng thu về con số doanh thu phòng vé ấn tượng, nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Ngày 8/10, tác phẩm có sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng Kim Rae Won và Gong Hyo Jin Ngọt ngào điên dại đã đạt được 1.288.983 khán giả, vượt qua 1.245.252 khán giả của bộ phim cùng thể loại Tune in for Love chỉ sau 7 ngày công chiếu. Với thành tích đó, bộ phim đã trở thành tác phẩm lãng mạn ăn khách nhất năm 2019 tại Hàn Quốc.

Thời điểm chưa công chiếu, theo tỷ lệ đặt trước tính theo thời gian thực từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tác phẩm ghi nhận 12,3% lượng người đặt vé vào 14h chiều ngày 30/9, cao nhất trong số các bộ phim Hàn cùng thời điểm.

Ngay sau khi ra mắt, Ngọt ngào điên dại cũng duy trì vị trí đầu tiên tại phòng vé, nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu khán giả xem phim sau 5 ngày.

Phim mới của Gong Hyo Jin đạt thành tích phòng vé ấn tượng.

Phim mới của Gong Hyo Jin đạt thành tích phòng vé ấn tượng.

Ngọt ngào điên dại là bộ phim nói về mối tình lãng mạn của Jae Hoon (Kim Rae Won) và Sun Young (Gong Hyo Jin). Cả hai đều vừa trải qua những tổn thương trong tình yêu. Nếu Jae Hoon bị vị hôn thê bỏ rơi thì Sun Young lại bị chính người yêu phản bội.

Sau tổn thương, Sun Young trở nên mất niềm tin với tình yêu, dễ dàng quen biết người mới và cũng không chút do dự khi rời xa. Còn Jae Hoon vẫn chờ đợi người cũ, lao mình vào những cơn say để quên đi cảm giác tổn thương. Hai con người với tính cách trái ngược vô tình gặp nhau, trở thành bạn bè và tình cảm giữa họ ngày một lớn dần lên.

Đây là bộ phim thương mại đầu tiên của đạo diễn Kim Han Gyeol, đồng thời đánh dấu 16 năm kể từ khi Kim Rae Won và Gong Hyo Jin hợp tác lần cuối trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Snowman.

Với thông điệp nhân văn và cách thể hiện ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước, tác phẩm phù hợp với khán giả ở mọi lứa tuổi, thu hút lượng người xem lớn trong tuần thứ hai kể từ khi công chiếu.

Để ăn mừng thành tích, NEW Movie đã đăng một bức ảnh các diễn viên Kim Rae Won, Gong Hyo Jin và Kang Ki Young cầm bóng bay biểu thị cho một triệu khán giả xem phim. Bức ảnh còn lại là các diễn viên cầm đạo cụ liên quan đến bộ phim. Những con số ấn tượng này dự kiến tiếp tục được thiết lập trong tương lai khi số lượng người quan tâm về tác phẩm ngày một tăng lên.

Màn ảnh rộng Hàn Quốc năm 2019 có sự đa dạng về thể loại và sở hữu những yếu tố riêng thu hút khán giả. Đơn cử như Ký sinh trùng thuộc thể loại black comedy (hài kịch đen) với 3,7 triệu lượt xem sau 5 ngày công chiếu, hay Lối thoát trên không thuộc phong cách hành động, hài hướcsau khi ra mắt vào ngày 31/7, tính đến sáng ngày 2/8 đã chính thức vượt qua cột mốc 1 triệu khán giả. Con số doanh thu sau 2 tuần để trở thành tác phẩm lãng mạn ăn khách nhất năm 2019 tại Hàn Quốc của Ngọt ngào điên dại cho thấy dạng phim tình cảm hài dường như không được ưa chuộng và có phần lép vế so với những đề tài khác.

Trước đó, Gong Hyo Jin đã tái xuất màn ảnh nhỏ với một bộ phim tình cảm hài mới của đài KBS có tựa đề When Camellia Blooms. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống rắc rối của người phụ nữ tên Dong Baek khi vô tình vướng vào ba người đàn ông cùng một lúc. Sánh đôi cùng cô là mỹ nam Kang Ha Neul. Tác phẩm là có rating cao nhất trên đài trung ương tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngot-ngao-dien-dai-cua-gong-hyo-jin-doat-doanh-thu-an-tuong-post999419.html