Ngộp thở hình ảnh chung cư cao tầng dày đặc chọc trời giữa Thủ đô

Nhiều năm trở lại đây, thủ đô Hà Nội có rất nhiều chung cư cao tầng mọc lên dày đặc gây quá tải về hạ tầng cho khu vực.

Chung cư cao tầng dày đặc chọc trời giữa thủ đô

Thủ đô Hà Nội đang chịu cảnh hàng loạt tòa nhà chọc trời, được xây dựng san sát với mật độ dày đặc của hàng nghìn căn hộ.

Những bức ảnh chụp quanh cảnh thành phố khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp bởi không gian thiếu đi màu xanh, chỉ còn lại bê tông bức bí, chật hẹp. Hàng trăm tòa nhà cao tầng 30, thậm chí 50 tầng mọc san sát ngay giữa thủ đô. Mật độ dân số tăng cao tới báo động, kéo theo đó hạ tầng không được phát triển đồng bộ dẫn tới phát sinh hoạt loạt vấn đề về ùn tắc giao thông, điện, đường, trường, trạm.

Dư luận đang đặt câu hỏi về việc trách nhiệm phê duyệt quy hoạch và công tác quản lý của cơ quan chức năng Hà Nội đối với những khu nhà ở này?

Những tòa nhà cao 40, 50 tầng như tựa vào nhau bởi những không gian chật hẹp, bức bí.

Những tòa nhà cao 40, 50 tầng như tựa vào nhau bởi những không gian chật hẹp, bức bí.

Những không gian lọt thỏm giữa hàng chục tòa cao ốc khiến người xem phải chóng mặt

Hơn chục tòa nhà có chiều cao 40 tầng tương lai gần khu vực này sẽ đẩy khu vực vào cảnh quá tải về cơ sở hạ tầng và không gian công cộng.

Xem thêm: Tài xế lái xe ngang nhiên cho xe đi lùi trên vành đai 3

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ngop-tho-hinh-anh-chung-cu-cao-tang-day-dac-choc-troi-giua-thu-do-d144497.html