Ngôn ngữ cơ thể của em gái Kim Jong Un qua mắt người Hàn Quốc

Báo chí và công chúng Hàn Quốc có ấn tượng tốt trước 'màn ra mắt' của Kim Yo Jong tại Olympics mùa đông, trừ một số người cho rằng thái độ tự tin của cô ẩn giấu cả sự ngạo mạn.

Người phụ nữ trẻ nghiêm nghị, mái tóc chải ngược ra sau một phần, im lặng nhìn về phía đám đông đang chen chúc để thấy cô. Đó là Kim Yo Jong, trong chuyến thăm đầu tiên của một thành viên gia đình họ Kim nắm quyền tại Triều Tiên đến Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên.

Có mặt tại Hàn Quốc trong phái đoàn Triều Tiên tham dự Olympics mùa đông tại PyeongChang, Kim đã hút hết sự chú ý về mình, dù cho Hàn Quốc những ngày này đang đón tiếp hàng nghìn vận động viên và nhiều lãnh đạo thế giới như Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe...

Kim rời Hàn Quốc hôm 12/2, để lại sau lưng cô là những cuộc tranh cãi trên báo chí Hàn Quốc về thái độ và ngôn ngữ cơ thể của cô.

Giữa rất nhiều vận động viên và lãnh đạo thế giới, Kim Yo Jong vẫn là nhân vật được báo chí săn đón nhiệt tình nhất tại Olympics mùa đông, "nhất cử nhất động" của cô đều được theo sát. Ảnh: AFP.

Thái độ thân thiện...

Đám đông đã hò reo khi Kim đứng lên lúc quốc thiều Hàn Quốc được phát trong lễ khai mạc Olympics mùa đông. Nụ cười tươi và thái độ thân thiện của cô nhìn chung đã gây ấn tượng tốt cho công chúng Hàn Quốc.

Trong các sự kiện công khai, người ta thường xuyên thấy Kim mỉm cười, cô thậm chí còn đồng ý cụng ly trước lời đề nghị bất ngờ từ chánh văn phòng Nhà Xanh.

"Tôi không giỏi nói trước đám đông", cô nói với quan khách trong một bữa tối tại Seoul. "Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đến (Hàn Quốc) bất ngờ như vậy và tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ rất khác lạ nhưng cuối cùng tôi lại thấy nhiều điểm tương đồng. Tôi hy vọng ngày chúng ta trở thành một sẽ sớm đến, hy vọng được gặp những khuôn mặt thân thiện của mọi người tại Bình Nhưỡng".

Hình ảnh và thông tin về Kim thống trị truyền thông chính thống lẫn các cuộc trò chuyện trên Internet.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng cô ấy trông rất thoải mái trong chuyến đi đến Hàn Quốc", Reuters dẫn lời Kang Mi Jin, một người Triều Tiên đào tẩu và hiện làm tại Daily NK, trang tin chuyên về tình hình Triều Tiên và có trụ sở tại Seoul.

Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là nhân vật quyền lực tại một quốc gia bí ẩn, khép kín, đã ra mắt thế giới với thái độ tự tin và thoải mái. Ảnh: AFP.

Kim Man Heum, người đứng đầu Học viện Chính trị và Lãnh đạo Hàn Quốc, nói rằng ấn tượng Kim tạo ra ở Hàn Quốc cơ bản là tốt.

"Triều Tiên đã sử dụng 'quyền lực mềm' để tương tác với Hàn Quốc và việc cô ta là một phụ nữ cũng giúp ích nhiều", ông nói.

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi cả nét chữ hơi nghiêng và tao nhã của Kim. Các chuyên gia nói rằng nét chữ cho thấy sự tự tin, ưu việt và một thái độ tích cực.

Olympics mùa đông: Khi Thế vận hội phô bày hố sâu ngăn cách Hàn Quốc muốn Olympics mùa đông tại PyeongChang sẽ là kỳ "thế vận hội hòa bình" giúp hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng khoảng cách 2 miền bán đảo ngày càng xa.

... Nhưng ngạo mạn?

Dù vậy, không phải mọi người Hàn Quốc đều bị Kim "chinh phục". Một số người cho rằng thái độ xa cách của cô khi không tiếp xúc các quan chức cao cấp tại Hàn Quốc và chiếc cằm thường quá cao cho thấy sự kiêu ngạo và trịch thượng.

"Cô ấy giữ cổ thẳng và đầu nghiêng về phía trước, mắt tự động liếc xuống. Tôi nghĩ thái độ này đến từ việc cô nghĩ mình trên tất cả mọi người", Bae Sang Hoon, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Công nghệ số Seoul, nói. Ông Bae từng là chuyên gia phân tích của cảnh sát Seoul.

Một số người chỉ trích lưu ý việc cằm Kim thường ở quá cao và nó cho thấy sự ngạo mạn, "xem mình hơn người" của cô. Ảnh: AFP.

Những người chỉ trích cũng lưu ý việc Kim là nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên.

"Trong tầng lớp thượng lưu tại Bình Nhưỡng, cô ấy là một nhân vật đáng sợ" dựa vào mối quan hệ với người anh trai, theo lời An Chan Il, một quan chức quân đội Triều Tiên đã đào tẩu và hiện điều hành một viện nghiên cứu tại Seoul. "Cô ấy đã luôn được xem là hoàng tộc từ khi sinh ra, và cô ấy cũng nghĩ về mình như vậy", An nói.

Các nhà phân tích nói rằng ngôn ngữ cơ thể của các quan chức Triều Tiên đi cùng Kim đến Hàn Quốc cũng cho thấy địa vị của cô ở quê nhà.

Chủ tịch Quốc hội Kim Yong Nam, người trên danh nghĩa là nguyên thủ và đứng đầu phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc, đã mời Kim ngồi xuống trước khi họ đến gặp và uống trà với bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc.

Theo thông lệ tại nhiều nước châu Á, người có cấp bậc cao nhất, hoặc già nhất trong nhóm thường là người đầu tiên ngồi xuống trong một bữa ăn.

Kim từ chối và khăng khăng rằng ông Kim Yong Nam hãy ngồi xuống trước cô, dù vậy hành động trên không bị các chuyên gia bỏ qua.

"Việc này cho thấy Kim Yo Jong mới là người thật sự nắm quyền, và việc này không chỉ nhờ dòng dõi của cô", Cheong Seong Chang, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Sejong, nói với Reuters.

Em gái Kim Jong Un đặt chân tới Hàn Quốc Bà Kim Yo Jong, em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cùng đoàn đại biểu Triều Tiên đã có mặt ở Hàn Quốc trong ngày 9/2 để tham dự Olympics mùa đông PyeongChang 2018.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngon-ngu-co-the-cua-em-gai-kim-jong-un-qua-mat-nguoi-han-quoc-post819366.html