Ngổn ngang sai phạm tại quận Cầu Giấy - ai chịu trách nhiệm? Lãnh đạo quận có thờ ơ với chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo TP?

Tại quận Cầu Giấy, hàng chục dự án đất vàng bị 'biến tướng', hàng loạt công trình khủng vi phạm thách thức pháp luật do buông lỏng quản lý nhưng người đứng đầu không hề phải chịu trách nhiệm!

Hàng loạt dự án bị “biến tướng” và dấu hiệu lợi ích nhóm

Vốn được xem là quận có tốc độ đô thị hóa bậc nhất thủ đô nhưng hiện tại trên địa bàn quận Cầu Giấy không khó để tìm thấy hàng loạt dự án chậm tiến độ đang được quây tôn kín mít hoặc biến tướng thành nhà hàng, bãi gửi xe, hoặc phân lô để dựng nhà xưởng, nhà hàng, sân bóng, sân tennis hòng thu lợi bất chính trước sự làm ngơ của chính quyền sở tại.

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn được xây dựng trái phép trên diện tích được phê duyệt là bãi đỗ xe tại phường Quan Hoa

28ha được quy hoạch làm trụ sở các tổng công ty ở Yên Hòa (Cầu Giấy) và Mễ Trì (Nam Từ Liêm) vẫn đang bỏ hoang

Điển hình trên địa bàn phường Yên Hòa, ngoài Khu đô thị mới Yên Hòa thì trên địa bàn phường Yên Hòa còn tồn tại một loạt dự án chậm tiến độ nhưng cũng đang bị biến tướng, sử dụng đất sai mục đích như Dự án Công viên và hồ điều hòa trên lô đất CV1. Công viên được xây dựng theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao), có diện tích sử dụng đất khoảng 31,76 ha nằm trên địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy. Một lô đất mà mục đích sử dụng là xây dựng công trình công cộng nhưng công viên đâu chẳng thấy; dân chỉ thấy nhà xưởng, bãi xe, sân bóng mang những cái tên như Thành Lâm, Minh Đức... mọc lên bừa bãi, nhếch nhác. Con đường xung quanh dự án này xuống cấp; nước từ các gara ô tô, điểm rửa xe tràn ra đường khiến người dân chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Tại phường Yên Hòa, theo báo cáo ngày 24/11/2016 của Sở Xây dựng Hà Nội, diện tích vi phạm trên lô đất E3 vào khoảng 1.184m2 (gồm 5 chủ đầu tư với 8 công trình vi phạm), kết cấu nhà bằng khung thép, mái tôn, hiện đang kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa xe máy, ăn uống. Tại khu đất E4, diện tích vi phạm khoảng 11.763m2 (gồm 11 chủ đầu tư với 35 công trình vi phạm) kết cấu nhà khung thép, mái tôn hiện đang kinh doanh salon ô tô, dịch vụ chăm sóc xe hơi, nhà kho, đàn organ… Còn trên ô đất E5 diện tích vi phạm lên tới 15.122m2 (gồm 16 chủ đầu tư với 52 công trình vi phạm) kết cấu nhà khung thép, mái tôn, hiện đang kinh doanh salon ô tô, gara ô tô, nhà kho, kinh doanh ăn uống. Trước những vi phạm về trật tự xây dựng tràn lan, năm 2017, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản thu hồi hàng ngàn mét vuông “đất vàng” sử dụng sai mục đích trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tuy nhiên hiện nay, sai phạm vẫn ngổn ngang trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Nằm trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu , khu đất ngõ 92 phố Trần Thái Tông, phố Dịch Vọng Hậu... xuất hiện bãi xe Thành Công, sân bóng PVV, gara ô tô... xẻ thịt khu đất này suốt một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng vẫn làm ngơ cho tồn tại. Đối diện là lô đất 23 Trần Thái Tông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự với những sân bóng Đông Đô, sân tennisChiến Dương, sân tennis Thế Anh... Nhiều lô đất tại các tuyến phố Thành Thái, Trương Công Giai, lô đất D34 Khu đô thị Dịch Vọng (phường Dịch Vọng), Mạc Thái Tông, Nguyễn Chánh, lô đất A5, A7 (phường Trung Hòa) cũng xuất hiện nhiều công trình trái phép với những gara ô tô, sân bóng, sân tennis, bãi trông giữ xe ngày và đêm hoạt động một cách vô tư, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Nhan nhản sai phạm nêu trên, khó có thể nói là không có dấu hiệu lợi ích nhóm ở đây. Có lẽ ngay cả những chỉ đạo quyết liệt về “Năm Văn minh đô thị” mà Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhiều lần kêu gọi, chỉ đạo quyết liệt dường như vẫn chưa “thấm” đến quận Cầu Giấy, vẫn chưa được các lãnh đạo quận quán triệt, biến thành hành động cụ thể. Những gì trong bức tranh đô thị Cầu Giấy như nêu ở trên càng cho thấy quận này đang đi ngược lại các chủ trương đó và tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn không được xử lý, không có ai phải chịu trách nhiệm.

Coi thường pháp luật, không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng

Điển hình của việc “bất chấp, coi thường” pháp luật phải kể đến vi phạm về trật tự xây dựng tại Dự án cống hóa mương Nghĩa Đô xây dựng bãi đỗ xe phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Dự án này được Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ thuê với diện tích 14.000m2 để thực hiện kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ. Theo quan sát của phóng viên, tại ô đất số 1 với diện tích 3.704m2 (cấp phép để xây dựng nhà để xe và dịch vụ phụ trợ quy mô 2 tầng và sân đỗ xe ngoài trời) nhưng hiện nay được sử dụng làm salon ô tô của hãng Honda, Yamaha, chợ cóc.

Tại ô đất số 2, có diện tích 2.324m2 hiện là nơi kinh doanh nhà hàng cà phê, salon làm đẹp, cửa hàng KFC, quán bia Vuvuzela... Ô đất số 3 được phê duyệt là khu cây xanh nhưng hiện nay lại được xây dựng thành bãi đỗ xe ngoài trời và nhà 1 tầng cho thuê. Ô đất số 4 được phê duyệt có chức năng là bãi đỗ xe máy, ô tô ngoài trời, nhà đỗ xe và dịch vụ số 3 nhưng hiện nay khu này biến thành một khối nhà 1 tầng có kết cấu tường gạch, vách kính, bê tông cốt thép cho thuê và chợ tạm ngoài trời…

Đây là dự án sai phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng mà Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã phải có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND TP. Hà Nội xử lý nghiêm sai phạm. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phải kiểm tra nội dung báo chí phản ánh và làm rõ cơ sở pháp luật cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Nghĩa Đô cho doanh nghiệp để sử dụng làm mặt bằng kinh doanh và các vi phạm liên quan đến việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng, sử dụng đất mương thoát nước Nghĩa Đô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2017.

Thế nhưng hơn nửa năm đã trôi qua, những sai phạm vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt và quận Cầu Giấy vẫn cứ điệp khúc “thanh tra, chỉ đạo, kiểm tra, yêu cầu xử lý” rồi...để đó. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi lãnh đạo quận vì sao lại “im lặng khó hiểu”, thậm chí phớt lờ không thực hiện nghiêm túc như vây. (Còn nữa)

Quang Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/dieu-tra-diem-nong/ngon-ngang-sai-pham-tai-quan-cau-giay-ai-chiu-trach-nhiem-lanh-dao-quan-co-tho-o-voi-chi-dao-cua-thu-tuong-va-lanh-dao-tp-247310.html