Iraq đã vượt mốc hơn một triệu ca mắc Covid-19

Bộ Y tế Iraq vừa cho biết số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên đến hơn một triệu người trên tổng số 40 triệu dân.

Iraq đã triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 274.000 người (Ảnh: Reuters)

Iraq đã triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 274.000 người (Ảnh: Reuters)

Đây là con số mắc Covid-19 cao nhất ở các nước Arab. Theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi ngày nước này có khoảng 8.696 người mắc Covid-19, trong đó có 38 trường hợp tử vong.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2/2020 đến nay, Iraq đã phát hiện hơn 1 triệu trường hợp mắc, trong đó có 15.000 người tử vong. Nguyên nhân số ca mắc Covid-19 ở Iraq tăng cao là do tình trạng thiếu thuốc, nhân viên y tế và bệnh viện trong nhiều năm do xung đột, chiến tranh.

Nước này cũng đã triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 274.000 người thông qua nguồn phân phối của quốc tế, đồng thời tăng cường chiến dịch nâng cao nhận thức phòng dịch cho người dân./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iraq-da-vuot-moc-hon-mot-trieu-ca-mac-covid-19-851992.vov