Ngọn đuốc SEA Games 32 - Tỏa sáng vì một ASEAN thịnh vượng

Sau hơn một tháng chu du khắp 10 quốc gia Đông Nam Á với điểm dừng đầu tiên là Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và điểm cuối là thành phố Pakse, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, ngọn đuốc SEA Games 32 đã kết thúc hành trình đi qua 10 quốc gia ASEAN và tiếp tục được diễu hành tới Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep, Kampot và thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, 5 địa điểm chính tổ chức đại hội.

Ngọn đuốc thiêng của SEA Games 32 được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp lên tại đền Angkor Wat nổi tiếng vào ngày 22-4-2023, đúng 45 ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc sự kiện thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại Vương quốc Campuchia. Ngôi đền tráng lệ đã được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 1992.

Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni thực hiện nghi thức lấy ngọn lửa thiêng từ đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia

Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni thực hiện nghi thức lấy ngọn lửa thiêng từ đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia

Ngọn đuốc được mạ vàng, cao 75cm và nặng hơn 1kg. Đỉnh ngọn đuốc được thiết kế mô phỏng biểu tượng của Romdoul, quốc hoa của Vương quốc Campuchia.

Trên tay cầm của ngọn đuốc khắc họa tiết Kbach Chan (những cánh hoa Romdoul) được kết nối với nhau, biểu thị sự đoàn kết để đạt được hòa bình và thành công cho Campuchia cũng như cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.

Tối mai 5-5, ngọn đuốc thiêng sẽ được thắp trên đài lửa của Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo và sẽ cháy suốt cả SEA Games 32 lẫn ASEAN Para Games 12.

Ngoài biểu tượng của chiến thắng và sự sống, ngọn đuốc thiêng của SEA Games 32 còn tỏa sáng tinh thần “Sport live in peace” - thể thao sống trong hòa bình. Chỉ có hòa bình mới đem lại thịnh vượng, đoàn kết, hòa hợp. Đó cũng là mong muốn chung của mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có nước chủ nhà Campuchia.

Ngọn đuốc thiêng được diễu hành qua 5 thành phố tổ chức SEA Games 32 của đất nước Campuchia

Các ngôi sao thể thao của nước chủ nhà được vinh dự tham gia đoàn rước đuốc SEA Games 32

Người dân Campuchia hào hứng đón chào lễ rước đuốc, sẵn sàng lan tỏa tinh thần “thể thao sống trong hòa bình”.

Tin: Hưng Cát - Nguyễn Tấn
Ảnh: The Khmer Daily

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/143821/ngon-duoc-sea-games-32-toa-sang-vi-mot-asean-thinh-vuong