Ngọn đuốc sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam kể ra cũng nhiều giai thoại. Ở đó, có những chuyện tưởng như 'vác đá vá trời' khiến nhiều tập đoàn dầu khí nước ngoài với nhân lực toàn diện, công nghệ và kỹ thuật hiện đại bậc nhất cũng phải 'bỏ của chạy lấy người' thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại dám đương đầu và gặt hái thành công vang dội như Dự án Biển Đông 01 khiến ngành dầu khí thế giới phải trầm trồ thán phục.

 Tổng Giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải kiểm tra công tác vận hành - khai thác trên giàn PQP-HT. Ảnh: N.P

Tổng Giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải kiểm tra công tác vận hành - khai thác trên giàn PQP-HT. Ảnh: N.P

Dự án hội tụ của những điều khó nhất

Khi mới triển khai, người nhiều niềm tin nhất cũng không dám nghĩ rằng thành công sớm đến với Dự án Biển Đông 01 - là dự án khai thác Khí và dầu Condensate ở cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, nơi có điều kiện địa chất phức tạp bậc nhất thế giới. Phức tạp đến nỗi Tập đoàn Dầu khí BP nổi tiếng của thế giới với dàn nhân lực chất lượng cao, sở hữu những công nghệ và kỹ thuật thăm dò khai thác tối tân sau khi đầu tư tới 500 triệu USD cũng phải ngậm ngùi bỏ cuộc, dù đã kiên trì theo đuổi tới 9 năm đằng đẵng. Nếu biết rằng, ngoài điều kiện địa chất phức tạp bậc nhất thế giới, Dự án Biển Đông 01 còn là dự án nằm cách xa đất liền nhất (khoảng 350km ); Có độ sâu lớn nhất (xấp xỉ 130 mét); Có khối lượng xây lắp lớn nhất với gần 70.000 tấn… thì mới hiểu những người lao động tại PVN đã bền tâm vững chí thế nào để mang tới thành công.

Nhiệm vụ nặng nề khi ấy được đặt lên vai Cty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) được thành lập tháng 2.2009 với mục tiêu lớn nhất là thực hiện thành công Dự án Biển Đông 01. Sau 4 năm thăm dò, tháng 9.2013, những người thực hiện dự án vỡ òa vui sướng khi đón dòng khí thương mại đầu tiên. Cho tới lúc này, Dự án đã khai thác được 10,26 tỉ mét khối khí; 17,6 triệu thùng dầu condensate; đạt doanh thu 2.819 triệu USD trên tổng vốn đầu tư cho cả đời của dự án là 3.393 triệu USD; đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 700 triệu USD.

Trưởng phòng Vận hành khai thác BIENDONG POC Lý Văn Dao cho biết, khó khăn lớn nhất thời điểm triển khai dự án là vấn đề nhân sự vì lúc ấy tuyển người rất khó khăn, trong khi chế độ đãi ngộ lại không bằng, nhiều đơn vị dầu khí khác, cơ hội thành công không thật sự rõ ràng mà khối lượng công việc lại quá nhiều…

Bản lĩnh của con người dầu khí Việt Nam

Khi nhắc tới Dự án Biển Đông 01, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm (nguyên Tổng Giám đốc BIENDONG POC) cho rằng thành công đến và sớm hơn mong đợi một phần rất lớn do công tác chọn lựa quy tụ được những nhân sự giỏi để xây dựng một tập thể đoàn kết với phương châm “ít mà tinh” để đáp ứng đúng yêu cầu công việc.

Một kỷ lục hiếm có trong ngành khai thác dầu khi mà Dự án Biển Đông 01 đạt được chính là đã xác lập mốc kỷ lục trên 17 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn. Hiện tại, Dự án Biển Đông 01 đang được đánh giá là mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất của PVN. Thành công của Dự án Biển Ðông 01 là một minh chứng cho trình độ của những người làm dầu khí Việt Nam hoàn toàn đủ sức chinh phục những mỏ dầu, mỏ khí có điều kiện địa chất phức tạp nhất. Đồng thời, thành công này cũng thể hiện bản lĩnh và ý chí của người lao động dầu khí Việt Nam khi so sánh tương quan ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác thăm dò khai thác với các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới.

Ngoài ý nghĩa mang lại lợi ích kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, sự thành công của Dự án Biển Đông 01 còn có ý nghĩa đặc biệt về chính trị và an ninh quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo và chủ quyền ở vùng nước xa bờ của Tổ quốc. Dấu ấn rất quan trọng đối với dự án đó là sự hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga để nâng cao chất lượng khai thác, vận hành và mở rộng mỏ, nâng cao sản lượng khai thác đồng thời cùng chia sẻ nguồn lực về tài chính, nhân lực, về khoa học công nghệ...

Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có độ tuổi khá trẻ, giàu nhiệt huyết và có tác phong làm việc chuyên nghiệp, BIENDONG POC đang có đủ điều kiện trở thành nhà điều hành các dự án dầu khí chuyên nghiệp và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới mà Tập đoàn giao cho trong việc mở rộng mỏ, nâng cao sản lượng khai thác.

N.N.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/ngon-duoc-sang-cua-tap-doan-dau-khi-viet-nam-661008.ldo