Ngồi uống cafe, phát hiện đối tượng trộm xe

Đang uống cafe ở gần đó, người dân này thấy Hải đập phá ổ khóa xe máy...

Sáng 14-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Võ Phước Hải (sinh năm 1977, sống lang thang) 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 8 giờ ngày 1-10-2019, Hải đến khu vực công viên đường Trần Phú và quan sát thấy có 1 chiếc xe máy dựng ở đây, khóa cổ nhưng không có người trông coi. Hải liền đi mượn 1 chiếc búa ở công trình xây dựng đường Pasteur rồi quay lại đập phá ổ khóa xe máy. Lúc này, một người dân đang uống cafe ở gần đó thấy Hải phá khóa xe nên đã báo công an. Khi Hải phá xong ổ khóa, dắt xe đi tìm tiệm sửa xe để sửa ổ khóa thì bị công an bắt giữ cùng tang vật. Chiếc xe máy trị giá hơn 11 triệu đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

Đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

Được biết, bị cáo từng 3 lần bị kết án về các tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202005/ngoi-uong-cafe-phat-hien-doi-tuong-trom-xe-8163960/