Ngồi tù vì trộm nửa cân sâm

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Nam Trà My tuyên phạt Hồ Văn Báo 18 tháng tù giam, Phạm Văn Hải 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối tượng Báo và Hải tại tòa. Ảnh T.T.

Ngày 19/9, TAND Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Hồ Văn Báo (1991, trú xã Trà Đốc, H. Bắc Trà My) và Phạm Văn Hải (1986, trú xã Trà Linh, H. Nam Trà My) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối ngày 21/3, Báo và Hải rủ nhau lẻn vào vườn sâm Ngọc Linh của ông Hồ Văn Liêm (1959, trú xã Trà Linh, H. Nam Trà My) trộm 29 cây sâm có tổng trọng lượng 0,53 kg.

Tối ngày 23/3, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Hồ Văn Báo khi đối tượng đang tìm cách bán sâm cho một người dân. Đối tượng Phạm Văn Hải sau đó cũng đã đến Công an huyện Nam Trà My đầu thú.

Tại tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Báo 18 tháng tù giam, Phạm Văn Hải 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Được biết, Hồ Văn Báo từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Phạm Văn Hải từng có tiền án tội Cố ý gây thương tích.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/ngoi-tu-vi-trom-nua-can-sam-1188755.tpo