Ngồi tù vì rủ bạn đến nhà trộm két sắt

Thấy két sắt của mẹ, cô gái cùng hai người bạn khiêng đi nơi khác đục phá và lấy được 110 triệu đồng cùng nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng.

Hình minh họa.

TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa ra xét xử lưu động các bị cáo Phạm Nguyễn Hữu Tâm (SN 1992), Hoàng Bảo Hiếu (SN 1991), Lê Minh Thiện (SN 1988, cùng trú TP.Biên Hòa) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam theo đúng tội danh truy tố. Cáo trạng cho biết, vào hồi 12h30 ngày 22/2/2016, do thiếu tiền tiêu xài nên Tâm rủ Hiếu và Thiện đến nhà mình tại phường Tân Phong (TP Biên Hòa) để trộm tài sản.

Những người trong gia đình đi vắng nên Tâm mở khóa cho bạn vào nhà lục lọi. Thấy két sắt của mẹ, cô gái 24 tuổi cùng hai người bạn khiêng đi nơi khác đục phá và lấy được 110 triệu đồng cùng kiềng, lắc, dây chuyền vàng, một số giấy tờ quan trọng khác.

Tổng giá trị tài sản mà nhóm lấy được khoảng 140 triệu đồng. Trở về nhà và phát hiện mất két sắt, mẹ cô gái trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ngày 11/5, nhà chức trách xác định chính Tâm cùng hai người bạn liên quan vụ án nên tổ chức bắt giữ.

Hà Sơn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ngoi-tu-vi-ru-ban-den-nha-trom-ket-sat-d29967.html