Ngôi trường xanh

Một cảm xúc dịu mát, hân hoan ùa đến, khi chúng tôi vừa đặt chân đến cổng Trường THPT Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) là một ngôi trường xanh. Dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, thầy giáo Nguyễn Quý Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường mới thành lập, nhưng đã có nhiều thành tích và không ngừng phấn đấu vươn lên.

Một cảm xúc dịu mát, hân hoan ùa đến, khi chúng tôi vừa đặt chân đến cổng Trường THPT Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) là một ngôi trường xanh. Dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, thầy giáo Nguyễn Quý Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường mới thành lập, nhưng đã có nhiều thành tích và không ngừng phấn đấu vươn lên.

Năm 2014, Trường THPT Phúc Lợi ra đời đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của quận Long Biên còn non trẻ, đang đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Chất lượng tuyển sinh đầu vào còn thấp so với khu vực, nhưng với phương châm giáo dục: Quản lý tốt, dạy tốt và học tốt, lãnh đạo nhà trường đã đưa ra những giải pháp đầu tư chất lượng, dạy học linh hoạt. Vì vậy, cùng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao, thầy và trò Trường THPT Phúc Lợi đã đạt những thành tích đáng tự hào.

Trong năm qua, trường đã có sáu giáo viên đoạt giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Từ 332 học sinh ban đầu, đến nay trường đã có hơn 1.500 học sinh. Năm học 2016 - 2017, khóa đầu tiên của trường tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 100%, trong đó hơn 80% đỗ vào các trường đại học. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 87,2%; năm học 2018 - 2019 tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 93% (trong đó loại giỏi chiếm 33,2%). Liên tục các năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, nhiều học sinh đạt điểm ba môn xét tuyển đại học cao hơn 27 điểm.

Ðây là thành tích mà kể cả các trường lâu năm trong khu vực trung tâm TP Hà Nội cũng không dễ đạt. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy kiến thức, công tác giáo dục đạo đức, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp cho học sinh được nhà trường quan tâm, mỗi thầy giáo, cô giáo luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Ngoài giảng dạy, các thầy giáo, cô giáo còn tích cực tham gia lao động, xây dựng nhà trường. Vào chiều thứ bảy của tuần cuối tháng, các thầy giáo, cô giáo cùng học sinh lao động công ích.

Chỉ 5 năm kể từ ngày thành lập, Trường THPT Phúc Lợi đã trở thành ngôi trường tiêu biểu cho phong trào trường học "xanh - sạch - đẹp - an toàn", được Bộ Giáo dục và Ðào tạo, UBND thành phố Hà Nội trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

KIM OANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/42361302-ngoi-truong-xanh.html