Ngôi trường danh giá nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải học ở Liên Xô

Nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam đã theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov trong các thập niên 1960-1980. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã tốt nghiệp ở ngôi trường này năm 1965.

Nằm trên đường đường Stremyanny của thủ đô Moscow, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov là trường đại học kinh tế lâu đời và có uy tín bậc nhất của nước Nga. Ảnh: Plekhanov-graduate.ru.

Nằm trên đường đường Stremyanny của thủ đô Moscow, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov là trường đại học kinh tế lâu đời và có uy tín bậc nhất của nước Nga. Ảnh: Plekhanov-graduate.ru.

Ngôi trường này do doanh nhân Alexei Vishnyakov thành lập năm 1907, là trường cao đẳng chuyên ngành tài chính đầu tiên ở Đế chế Nga. Ảnh: Dstu.ru.

Trong thời kỳ tồn tại của Liên Xô, Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov trở thành một trường đại học lớn, được công nhận trên toàn thế giới là một trong những trường có uy tín nhất. Ảnh: Cryptofame.

Trong lịch sử của mình, trường đã thay đổi tên nhiều lần: Viện thương mại Moscow (1907-1919); Viện kinh tế quốc dân Karl Marx Moscow (1919-1924)... Tên gọi hiện tại của trường được sử dụng từ năm 2010 đến nay. Ảnh: Rea.ru.

Trong hơn một thế kỷ, trường đã đào tạo hàng vạn chuyên gia trình độ nghề nghiệp cao trong nhiều lĩnh vực kinh tế, không chỉ cho nước Nga mà còn cho các quốc gia bạn bè. Ảnh: Krasnodar.ru.

Nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam đã theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov trong các thập niên 1960-1980. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã tốt nghiệp ở ngôi trường này năm 1965. Ảnh: VTC.

Sau tốt nghiệp, ông Phan Văn Khải về làm tại Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức Trưởng phòng đến năm 1971. Từ năm 1972 đến năm 1975, ông là cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam. Ảnh: Dân Trí.

Sau khi đất nước thống nhất, ông chuyển công tác về miền Nam, làm việc tại Ủy ban Kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh và là Chủ tịch UBND thành phố. Thời gian sau đó, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, rồi trở thành Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam từ năm 1997-2006. Ảnh: BBC.

Trong nghiệm kỳ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, kinh tế Việt Nam tăng trưởng một cách ấn tượng, dù giai đoạn 1997-1998 có chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á. Ảnh: Getty.

Các chuyên gia đánh giá, nhờ được đào tạo bài bản về kinh tế ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có chuyên môn sâu rộng, chắc chắn và mỗi quyết sách của ông đưa ra đều rất cẩn trọng, giúp kinh tế Việt Nam đứng vững trước sóng gió. Ảnh: Tvc.ru.

Mời quý độc giả xem clip: Quốc ca Liên bang Xô Viết.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngoi-truong-danh-gia-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-hoc-o-lien-xo-1025962.html