Ngôi trường cấp 1 nổi bật nhất Việt Nam với sân trường trang trí đẹp như mơ, học sinh ngày nào cũng đòi đi học

Từ những chiếc ô rực rỡ sắc màu, những ngôi trường này nổi bật cả vùng trời khiến học sinh vô cùng thích thú.

Xưa rồi những cảnh con khóc lóc, mè nheo mẹ trước cổng trường không chịu đi học. Cũng không còn cảnh các con uể oải khi nghĩ đến trường học cả ngày với một chiếc cặp nặng trĩu trên vai... Một giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả đã được một số trường tiểu học ở Hà Nội áp dụng đó là trang trí trường thành một vùng trời đẹp rực rỡ.

Những ngôi trường này đã sử dụng những chiếc ô màu sắc để trang trí sân trường. Ô có thể che nắng, che mưa cho thầy cô giáo, học sinh học tập và vui chơi trong sân trường. Hơn thế nữa, những chiếc ô này không chỉ là động lực giúp các em vui vẻ đi học mà còn phấn khích vì đến trường mà được như đi hội.

Ý tưởng đầu tiên là của thầy cô của trường tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bắt đầu từ tháng 10, các thầy cô của trường đã trang trí những chiếc ô này để đón học sinh bước vào năm học 2019-2020.

Sân trường như đi hội của trường tiểu học Khương Mai.

Cô Chu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Khương Mai chia sẻ: "Sân trường rất nắng khiến học sinh và giáo viên không thể đứng được mỗi khi trường tổ chức sự kiện. Vì vậy, các thầy cô đã nghĩ ra dùng ô để che nắng cho học sinh, đồng thời cũng có thêm màu sắc sinh động trang trí cho trường thêm đẹp và hấp dẫn".

Được biết, để trang trí toàn bộ sân trường, các cô đã sử dụng tới 350 chiếc ô. Sau hơn 1 năm sử dụng, màu sắc có nhạt hơn nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp và lợi ích của những chiếc ô này

Cô Hương cũng tiết lộ, sau khi trường trang trí xong thì cũng có 6 trường khác áp dụng. Đây là điều nhà trường vô cùng vui vì đã giúp các em học sinh thêm yêu ngôi trường của mình.

Học sinh phấn khích mỗi khi đến trường.

Không chỉ có học sinh mà các thầy cô giáo cũng rất tự hào về ngôi trường.

Nếu như trước đây sân trường chỉ có chút màu xanh của cây...

... thì bây giờ là cả bầu trời rực rỡ.

Ở một ngôi trường khác cũng đẹp lung linh không kém, đó là trường tiểu học Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Bùi Quang Thiệu, giáo viên Tổng phụ trách chia sẻ, nhà trường đã trang trí tổng cộng 470 chiếc ô để che mát cho học sinh giờ ra chơi".

Và người vui sướng nhất khi được hưởng thành quả này chính là các em học sinh. Em Lê Tâm Như, học sinh của trường bày tỏ: "Các thầy cô trang trí ô giúp cho trường thêm đẹp và rực rỡ hơn. Có những lúc trời rất là nắng nhưng nhờ những chiếc ô này giúp chúng em vui chơi thoải mái hơn. Những chiếc ô này so với bạt che nắng thì đẹp hơn rất nhiều".

Em Ngọc Anh thì hào hứng: "Con cảm thấy choáng ngợp và thấy thích đến trường nhiều hơn".

Được biết, trường tiểu học Khương Đình bắt đầu trang trí ô từ tháng 9/2020.

Sân trường tiểu học Khương Đình rực rỡ hơn với những chiếc ô.

Tổng cộng 570 chiếc ô đã được trang trí cho sân trường.

Các em học sinh phấn khích đi dưới ô.

Mỗi giờ ra chơi đã trở nên ý nghĩa hơn đối với các em.

Những chiếc ô tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, lôi cuốn cả một vùng trời.

Các em đã có thể vui chơi dưới sân trường mà không con lo lắng trời nắng.

Được biết, hiện tại đã có khoảng 7 trường tại Hà Nội trang trí ô ở sân trường và khiến thầy cô, học sinh và cả phụ huynh vô cùng tự hào.

Ngoài 2 trường tiểu học Khương Mai và Khương Đình, trường tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân cũng khiến mọi người đi ngang qua phải ngước nhìn. Suốt 1 tháng qua, ngôi trường được điểm tô rực rỡ sắc màu từ những chiếc ô được treo trên cao tạo thành lối đi từ cổng vào trong tận lớp.

Hoàng Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/ngoi-truong-cap-1-noi-bat-nhat-viet-nam-voi-san-truong-trang-tri-dep-nhu-mo-hoc-sinh-ngay-nao-cung-doi-di-hoc-20201006082839812.htm