Ngồi trong nhà, 4 người bị sét đánh bất tỉnh

4 người đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị sét đánh từ mái nhà xuống. Rất may, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chiều tối qua, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có mưa giông lớn kèm sấm sét. Gia đình 3 người gồm bà: Sầm Thị Niên (SN 1939), chị Lô Thị Đào (SN 1997) và cháu Sầm Khải Minh (18 tháng tuổi, là con trai chị Đào), đều trú tại xã Châu Lộc và chị Trương Thị Hà (SN 1997, trú tại xã Châu Quang) đang ngồi cùng nhau trong nhà thì bị sét đánh từ mái nhà xuống.

Sự việc khiến cụ Niên, chị Hà và cháu Minh bị ngất tại chỗ, riêng chị Đào bị đánh ngã sau đó đã lên tiếng kêu cứu.

Vụ sét đánh xảy ra chiều tối 21/5, khiến 4 người phải nhập viện

Nghe được tiếng gọi, người dân nhanh chóng thông báo cho chính quyền, huy động lực lượng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp.

Hiện tại cả 4 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc để sớm bình phục.

Trước đó, tại Nghệ An cũng xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Vào chiều 11/5, trong lúc cho trâu ăn và cắt cỏ ngoài đồng chị Bùi Thị Hòa (SN 1987, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) đã bị sét đánh tử vong.

Đến ngày 18/5, tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét. Lúc này, anh Vi Văn Chín (SN 1998) và em Sầm Đức Mạnh (SN 2004) đang ngồi ở gần cửa ra vào xem điện thoại.

Bất ngờ, một tia sét đánh trúng cả hai khiến anh Chín tử vong tại chỗ, em Mạnh phải đi cấp cứu.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ngoi-trong-nha-4-nguoi-bi-set-danh-bat-tinh-o-nghe-an-452393.html