Ngồi trên thuyền, thiếu niên bị cá nhảy lên đâm xuyên cổ

Một thiếu niên người Indonesia thoát chết nhờ được phẫu thuật kịp thời sau khi bị cá nhói bay lên đâm xuyên cổ

Daily Mail đưa tin ngày 22-1. Nạn nhân là Muhammad Idul, 16 tuổi. Vụ việc xảy ra khi cậu đang đánh cá cùng cha mẹ tại vùng biển Buton, ngoài khơi tỉnh Đông Nam Sulawesi hôm 18-1.

Idul nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương chữa trị, trước khi được chuyển đến Bệnh viện Wahidin Sudirohusodo ở TP Makassar – Indonesia, để phẫu thuật 2 ngày sau đó. Ca phẫu thuật 2 giờ, với sự tham gia của 5 bác sĩ, đã thành công.

"Phải cực kỳ cẩn trọng trong lúc phẫu thuật vì cổ có một mạch lớn" – bác sĩ Syafri K. Arif chia sẻ, đồng thời cho biết nạn nhân đang phục hồi tốt nhưng còn sốt và vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi vì rủi ro nhiễm trùng.

Bức ảnh khiến nhiều người sững sờ. Ảnh: Facebook

Bức ảnh khiến nhiều người sững sờ. Ảnh: Facebook

Loạt ảnh về vết thương của Idul đã khiến nhiều người sững sờ, gọi đây là "cơn ác mộng tồi tệ nhất".

"Thật tuyệt vời khi cậu ta sống sót" – một người bình luận.

Với chiếc hàm dài, nhỏ cùng răng sắc nhọn, cá nhói có thể gây ra những vết thương đe dọa tính mạng, đặc biệt là khi chúng có thể nhảy khỏi mặt nước với vận tốc 60 km/giờ.

Trước đó, vào năm 1977, một cậu bé người Hawaii, 10 tuổi, đã thiệt mạng khi đang đánh cá cùng cha vì bị cá nhói tấn công. Mới đây, vào tháng 12-2018, học viên Hải quân Thái Lan Kriangsak Pengpanich, 22 tuổi, đã thiệt mạng trong lúc tập luyện vì bị cá nhói đâm xuyên cổ.

Sức khỏe Muhammad Idul đã ổn định sau ca phẫu thuật. Ảnh: The Herald

Cao Lực (Theo Daily Mail, The Herald)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ngoi-tren-thuyen-thieu-nien-bi-ca-nhay-len-dam-xuyen-co-20200123110841221.htm