Ngôi Sao Xanh 2020 lại có 'drama': Bất hòa với Đức Thịnh, Trấn Thành không cho Bố Già tranh giải?

Việc Trấn Thành từ chối để web-drama Bố Già không tham gia danh sách tranh giải Ngôi Sao Xanh khiến cư dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn.

Giải thưởng thường niên Ngôi Sao Xanh (giải thưởng Gương mặt điện ảnh & truyền hình hôm nay) lần thứ 7 đã chính thức khởi động với việc công bố các đề cử chính thức và thời gian mở cổng hệ thống bình chọn trên tin nhắn và website dành cho các nghệ sĩ tham gia tranh tài.

Tuy nhiên, việc web-drama Bố Già - bộ phim đạt tiếng vang và thường xuyên lọt top trending cũng như đạt con số lượt xem ấn tượng trên youtube suốt thời gian qua lại không xuất hiện ở đề cử khiến khán giả bất ngờ.

Một số cư dân mạng thậm chí đã đưa ra "thuyết âm mưu", Trấn Thành không để phim đi tranh giải là vì mối bất hòa cũ với đạo diễn Đức Thịnh. Bởi đầu năm 2019, Đức Thịnh và Trấn Thành lời qua tiếng lại với nhau trên mạng xã hội vì một status liên quan đến hai phim Cua Lại Vợ Bầu Trạng Quỳnh. Sau đó cả hai đã làm hòa với nhau.

Nhưng ở giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2020, Đức Thịnh là thành viên hội đồng nghệ thuật, Trấn Thành lại từ chối không cho phim tranh giải khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ.

Trước vấn đề này, BTC Ngôi Sao Xanh cho biết: "Về bộ phim Bố Già, bộ phận sơ khảo của ban tổ chức chúng tôi có xem và đánh giá rất tốt. Chúng tôi cũng đã có lời mời Trấn Thành tham gia đề cử giải Ngôi Sao Xanh năm nay, nhưng cuối cùng, đoàn làm phim Bố Già lại từ chối, xin rút khỏi đề cử, thôi không tham gia.

Tôi nghĩ lí do ở đây là các bạn ấy muốn giữ bí mật để còn tiếp tục làm phim điện ảnh chiếu cho khán giả xem nên chưa muốn tham gia."

Về phía đạo diễn Đức Thịnh, anh vừa là thành viên hội đồng nghệ thuật vừa có tên trong danh sách đề cử khiến công chúng cũng thấy nghi ngờ về sự khách quan. BTC đã lên tiếng giải đáp:

"Ngôi Sao Xanh mong muốn mỗi năm có sự thay đổi hội đồng nghệ thuật để đổi mới. Đức Thịnh hiện đang làm nghệ thuật và có trong danh sách được đề cử. Cách làm của chúng tôi là Đức Thịnh sẽ không được tham gia bầu chọn cho phim Tiệc Trăng Máu. Và việc bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu kín."

Bản thân diễn viên Đức Thịnh cũng tự lên tiếng: "Trường hợp của tôi khá đơn giản. Tới khi đề cử phim Tiệc Trăng Máu của tôi, tôi sẽ không tham gia bỏ phiếu mà đi ra ngoài."

Bên cạnh đó, có hai bộ phim truyền hình Dâu Bể Đường Trần với Mẹ Ghẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhưng cũng không có tên trong danh sách đề cử. Phía BTC cũng cho biết đã có lời mời nhưng ê-kíp phim từ chối tham gia.

Năm nay, Ngôi Sao Xanh đề cử 24 hạng mục giải thưởng gồm điện ảnh (10 hạng mục), truyền hình (11 hạng mục), phim chiếu mạng (3 hạng mục). Các tác phẩm, diễn viên đoạt giải có cơ hội tham gia tranh tài tại Giải thưởng truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA).

Sự kiện khởi động giải thưởng Ngôi Sao Xanh có sự xuất hiện của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, đạo diễn Võ Đình Nhật Tân, đạo diễn Quách Khoa Nam, NSND Thanh Nam, diễn viên Trần Nghĩa, Diễm My 9X, Xuân Nghị, Hà Trí Quang, Tim, Lãnh Thanh, Thảo Tâm, Yeye Nhật Hạ, Minh Luân, Xuân Nghị, Duy Khánh, Hồ Bích Trâm… Người đẹp Diễm My 9X được đề cử Nữ diễn viên được yêu thích nhất với vai Linh trong phim Tình Yêu Và Tham Vọng.

Theo lịch, Gala trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 7 năm 2020 diễn ra vào lúc 18h00 ngày 06/01/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp lúc 20h00.

Băng Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngoi-sao-xanh-2020-lai-co-drama-bat-hoa-voi-duc-thinh-tran-thanh-khong-cho-bo-gia-tranh-giai-512020912155410769.htm