Ngôi sao võ thuật từng tát sưng mặt Lý Liên Kiệt, trở thành nhà chỉ đạo võ thuật đầu tiên của châu Á tại Hollywood

Từng là diễn viên đóng thế cho Lý Liên Kiệt. Sau này, vì sự thể hiện xuất sắc nên anh đã có cơ hội đầu xuất hiện đường đường chính chính trên màn ảnh rộng.

Hùng Hân Hân tuy không phải là cái tên nổi đình đám nhưng lại là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều bộ phim võ thuật hành động Trung Quốc. Anh nổi tiếng với vai Quỷ thất cước trong phim Hoàng Phi Hồng và là cái tên được nhiều cao thủ võ lâm nể phục và kính trọng.

Hùng Hân Hân.

Hùng Hân Hân.

Hùng Hân Hân sinh năm 1965 tại Quảng Tây, Trung Quốc. Anh bắt đầu đền với võ thuật vào năm 12 tuổi, đến năm 15 tuổi, với khả năng võ thuật, Hùng Hân Hân được giới thiệu làm diễn viên đóng thế cho nhiều ngôi sao võ thuật trong các cảnh nguy hiểm. Anh cũng được đánh giá là ngôi sao có khả năng thực chiến tốt.

Việc đóng thế mang lại cho Hùng Hân Hân một khoản tiền ổn định để giúp đỡ gia đình. Thời kỳ đầu, Hùng Hân Hân đóng thế cho nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát. Có thời gian, anh chuyện phụ trách đóng các vai hành động không bao giờ thấy mặt. Sau này, vì sự thể hiện xuất sắc nên anh đã có cơ hội đầu tiên được xuất hiện đường đường chính chính trên màn ảnh rộng.

Từng òa khóc khi tát Lý Liên Kiệt

Dần dần, khả năng võ thuật của ông lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Năm 1991, Hùng Hân Hân được mời đóng vai Quỷ Thất Cước trong Hoàng Phi Hồng cùng Lý Liên Kiệt. Vai diễn Quỷ Thất Cước của Hùng Hân Hân nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả lẫn giới chuyên môn. Nhiều người phải thừa nhận rằng, nhiều năm qua đi không ai có thể vượt qua cái bóng Quỷ Thất Cước mà Hùng Hân Hân thể hiện.

Cũng nhờ nhân vật này, dù nhiều năm qua đi, người ta vẫn hay gọi Hùng Hân Hân với cái tên trìu mến - Thất Ca.

Nhớ lại vai diễn của cuộc đời mình, Hùng Hân Hân chia sẻ, ông ấn tượng nhất là phân cảnh phải tát Lý Liên Kiệt. Do yêu cầu của đạo diễn, Hùng Hân Hân phải thực hiện cảnh tát này rất nhiều lần để đảm bảo sự chân thật.

Tuy nhiên, do mối quan hệ của Lý Liên Kiệt và Hùng Hân Hân ở ngoài rất tốt nên mỗi lần giơ tay lên tát ông lại không thể nào thể hiện hết được yêu cầu mà đạo diễn mong muốn.

Cuối cùng, đạo diễn Từ Khắc đã phải nổi cáu và buộc Hùng Hân Hân phải diễn hết sức mình. Được sự động viên của Lý Liên Kiệt, Hùng Hân Hân đã dồn hết sức để thể hiện cảnh tát và kết quả là khiến cậu bạn bị xa xẩm mặt mày. Cảnh quay thành công còn Hùng Hân Hân lại òa khóc.

Hôm ấy, cả trường quay đều ngỡ ngàng vì người bị tát là Lý Liên Kiệt thì không nhỏ lệ, mà người khóc rống lên lại là Hùng Hân Hân.

Nhiều năm qua đi, mỗi lần có dịp gặp lại Lý Liên Kiệt và Hùng Hân Hân đều nhắc lại chuyện này và phì cười.

Vai diễn Cửu Cung Chân Nhân trong Hoàng Phi Hồng phần 2.

Trong sự nghiệp phim ảnh của mình, kỷ niệm đóng phim cùng Triệu Văn Trác cũng khiến Hùng Hân Hân không thể nào quên. Hùng Hân Hân từng có dịp hợp tác cùng Triệu Văn Trác trong bộ phim võ hiệp Đoạn Đao Khách.

Khi đóng phim, Triệu Văn Trác luôn ngại ngùng vì Hùng Hân Hân là đàn anh nên các cảnh phim bị không chân thực. Lúc này, Hùng Hân Hân mới gặp và nói chuyện riêng với Triệu Văn Trác rằng các cảnh quay cần phải ra tay hết sức để khán giả không nghĩ là mình "diễn" trước ống kính.

Nghe lời đàn anh, có một cảnh quay Triệu Văn Trác đã ra tay thật mạnh và khiến đàn anh hôn mê suốt 2 ngày.

Triệu Văn Trác và Hùng Hân Hân.

Nhà chỉ đạo võ thuật đầu tiên của châu Á tại Hollywood

Sự nghiệp thuận lợi, chuyện tình duyên của Hùng Hân Hân cũng viên mãn. Được bạn bè giới thiệu, anh và hoa đán một thời của TVB Thái Gia Lợi gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình. Hai người kết hôn không lâu sau đó và sinh một cô con gái.

Thái Gia Lợi mặc dù tham gia nhiều bộ phim kinh điển như Thái Bình Thiên Quốc, Kim mao sư vương, Thần kiếm ma đao, Kim xà lang quân… nhưng tên tuổi không thể tạo sự đột phá. Sau khi kết hôn, cô rút khỏi làng giải trí và chuyên tâm chăm sóc gia đình. Hùng Hân Hân được bạn bè trong nghề và fan ngưỡng mộ vì sở hữu gia đình hạnh phúc, vợ trẻ xinh đẹp lại chiều chồng.

Hoa đán TVB một thời – Thái Gia Lợi.

Cùng lúc đó, Hùng Hân Hân cũng lui về hậu trường làm chỉ đạo võ thuật. Tuy nhiên, thời điểm đó, ở Hong Kong đã có quá nhiều nhà chỉ đạo võ thuật, anh lại không phải người bản địa ở đó nên công việc gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Hùng Hân Hân quyết định đến phát triển sự nghiệp tại Hollywood.

Và Hùng Hân Hân đã đúng khi nhanh chóng ghi dấu ấn của mình đối với điện ảnh Hollywood. Ông trở thành nhà chỉ đạo võ thuật đầu tiên của châu Á tại Hollywood với những lời khen từ các nhà phê bình thế giới.

Hùng Hân Hân nay đã chuyển sang làm đạo diễn.

Nói về nền điện ảnh Trung Quốc, Hùng Hân Hân chia sẻ: “Điện ảnh Trung Quốc ngày càng tốt lên, chỉ có phim võ thuật Trung Quốc là ngày càng tệ đi”. Vì vậy, đến nay, Hùng Hân Hân đã chuyển sang làm đạo diễn với hy vọng góp phần cải thiện nền điện ảnh võ thuật nước nhà. Các bộ phim do anh đạo diễn được nhiều khán giả yêu thích như Chiến vô song, Năm tháng huy hoàng, Thập đốn thích khách…

Video: Triệu Văn Trác giao đấu với Hùng Hân Hân trong phim Đoạn Đao Khách.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngoi-sao-vo-thuat-tung-tat-sung-mat-ly-lien-kiet-tro-thanh-nha-chi-dao-vo-thuat-dau-tien-cua-chau-a-tai-hollywood-a427735.html