Ngôi sao UFC bị cảnh sát bắt

Nhà vô địch hạng dưới nặng, Jon Jones bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và sử dụng súng trái phép hôm 26/3 tại bang New Mexico (Mỹ).

Theo MMA Junkie, sở cảnh sát Albuquerque nhận được thông tin nghe thấy tiếng súng nổ ở đường số 3 St. NW/Central Ave, khu vực Tây Bắc vào lúc 1h (theo giờ địa phương). Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Jon Jones đang có trạng thái say xỉn trong xe hơi của anh.

Võ sĩ người Mỹ phủ nhận khi được hỏi về tiếng súng nổ. Sau khi kiểm tra hơi thở và nồng độ cồn trong máu, kết quả cho thấy Jones cao gấp đôi mức cho phép. Một cảnh sát còn ghi nhận có chất màu xanh lá, nghi là cần sa trên quần áo của Jones.

 Jon Jones đang chờ ra tòa xét xử vào ngày 8/4. Ảnh: Văn phòng luật sư quận Bernalillo.

Jon Jones đang chờ ra tòa xét xử vào ngày 8/4. Ảnh: Văn phòng luật sư quận Bernalillo.

Trong quá trình kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn màu đen bến dưới ghế lái, và một chai rượu còn uống dở ở ghế sau. Ngoài ra, Jones không cung cấp giấy tờ bảo hiểm hợp lệ của chiếc xe. Nhà vô địch UFC bị bắt về đồn ngay sau đó.

Theo Michael Patrick, giám đốc truyền thông của luật sư quận Bernalillo, Jones hiện được tại ngoại và chờ ra tòa vào ngày 8/4 để xét xử.

Năm 2012, Jones bị phạt tiền và tước bằng lái trong 6 tháng vì đâm hỏng một trụ đường ở New York. Đến năm 2015, tay đấm người Mỹ vượt đèn đỏ, gây tai nạn với 2 chiếc xe khác rồi bỏ chạy, kết quả là anh bị phạt 18 tháng tù treo. Sau đó, Jones bị UFC tước danh hiệu và cấm thi đấu 6 tháng.

Jon Joens là nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử UFC khi có chiếc đai vô địch dưới nặng ở 23 tuổi 242 ngày. Trong sự nghiệp thi đấu, anh giành 22 chiến thắng trên tổng số 24 trận, trong đó có 9 trận thắng knock-out. Jones là người đầu tiên vật ngã và giành chiến thắng trước Daniel Cormier - cựu VĐV vật Olympic.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngoi-sao-ufc-bi-canh-sat-bat-post1064926.html