Ngôi sao U23 Thái Lan thừa nhận gặp may khi cầm hòa Việt Nam

Suphanat Muenta, tiền đạo đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cho U23 Thái Lan, thừa nhận rằng đội bóng của anh 'vẫn còn may mắn' khi có điểm ở trận đầu tiên sau 2 lần bị U23 Việt Nam dẫn trước.

Suphanat Muenta là người đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cho Thái Lan. Anh là một trong những người kỳ vọng nhiều nhất, nhưng như toàn bộ đội hình U23 Thái Lan, tất cả đều phải thất vọng vì họ không thể bỏ túi 3 điểm như tuyên bố trước trận gặp Việt Nam.

Dù vậy, với thế trận trên sân thì Suphanat cho rằng cả đội vẫn còn may mắn vì giật lại được 1 điểm sau 2 lần bị U23 Việt Nam dẫn trước: "HLV nói rằng tất cả mọi người hãy dũng cảm và nỗ lực hết mình, vì chúng tôi muốn có điểm và muốn đánh bại Việt Nam. Nhưng 1 điểm trong tình thế này dù sao cũng đã là may mắn".

Với sức mạnh vượt trội của U23 Hàn Quốc, Suphanat hiểu rằng chỉ có đánh bại Malaysia thì Thái Lan mới có hy vọng đi tiếp: "Hiện giờ chúng tôi chỉ có một lựa chọn. Nếu muốn vượt qua vòng loại, chúng tôi phải đánh bại Malaysia. Xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn dõi theo và gửi trọn trái tim cổ vũ cho Thái Lan”, Suphanat kết lại.

U23 Thái Lan đang nỗ lực cải thiện tình hình ở trận gặp Malaysia

U23 Thái Lan đang nỗ lực cải thiện tình hình ở trận gặp Malaysia

Trong khi đó, Thanawat cho rằng nếu muốn hạ Malaysia, đội bóng của anh phải siết lại kỷ luật. Tiền vệ thuộc biên chế Leicester tuyên bố: "Với trận gặp Malaysia, chúng tôi có 2 ngày để chuẩn bị. Vì vậy việc đầu tiên cần làm hôm nay là cố gắng phục hồi nhanh nhất có thể.

Chúng tôi phải cố gắng chơi theo phong cách của mình và phải duy trì kỷ luật. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được. Tôi muốn làm tốt hơn, cũng giống như mọi người trong đội muốn làm tốt hơn so với trận đầu tiên".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoi-sao-u23-thai-lan-thua-nhan-gap-may-khi-cam-hoa-viet-nam-post1443532.tpo