Ngôi sao tuyển Iran Ehsan Hajsafi: 'Đừng xem thường tuyển Việt Nam'

Trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC) ngày 21.12, hậu vệ giàu kinh nghiệm Ehsan Hajsafi của tuyển Iran cho rằng các đối thủ ở bảng D vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019 như tuyển Việt Nam (VN) không thể xem thường.

Ehsan Hajsafi (giữa) chơi cực hay cùng tuyển Iran ở World Cup 2018 - Ảnh: AFC

Hajsafi hiện 28 tuổi, từng nhiều năm chơi bóng ở châu Âu cho các CLB như FSV Frankfurt hay Olympiacos, và mới vừa trở về CLB trong nước Tractor Sazi hồi tháng 9.2018. Hajsafi từng dự 2 kỳ World Cup 2014 và 2018 cũng như các kỳ Asian Cup 2011, 2015 và tới đây là 2019.

Ở World Cup 2018, chính Hajsafi đã góp công lớn cho tuyển Iran có trận thắng trước Ma Rốc 1-0 mở màn bảng B khi từ cú sút phạt trong phút bù giờ thứ 5 đã khiến Aziz Bouhaddouz phải phản lưới nhà. Dù cuối cùng Iran không thể đi tiếp vào vòng 16 đội, nhưng với 4 điểm sau 3 trận, tuyển Iran đã ra về ngẩng cao đầu.

Sắp tới, tại Asian Cup tuyển Iran đặt mục tiêu vô địch. Trong lịch sử, tuyển Iran từng 3 lần vô địch Asian Cup nhưng lần gần nhất là từ hồi năm 1976. Trong 3 kỳ Asian Cup gần đây, tuyển Iran chỉ vào đến tứ kết. Vì vậy, lần này cùng với sức mạnh đã thể hiện ở World Cup 2018 cùng ngôi vị số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, đội quân của HLV Carlos Queiroz chỉ nhắm tới ngôi vô địch.

Tuy nhiên, theo hậu vệ Hajsafi: “Để đạt mục tiêu này, trước tiên chúng tôi phải vượt qua vòng bảng. Ở bảng D, các đối thủ như Iraq mạnh không kém chúng tôi, còn tuyển VN và Yemen cũng là những đối thủ mạnh. VN vừa vô địch AFF Cup, họ không phải là đối thủ lót đường và bạn sẽ dễ dàng giành 3 điểm. Chúng tôi kính trọng mọi đối thủ, nhưng đồng thời chúng tôi cũng tin vào chính mình vì chúng tôi là tuyển Iran”.

Cũng theo Hajsafi: “Hơn nữa đây là Asian Cup, các đối thủ đều rất mạnh và có tiềm lực, vì thế chúng tôi nguyên cứu rất kỹ từng đối thủ để có đối sách ứng phó. Tuyển Iran đương nhiên muốn duy trì ngôi vương số 1 châu Á, nhưng cũng phải hết sức nỗ lực. Chúng tôi đang có một tập thể mạnh nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây”.

Chuẩn bị cho Asian Cup, tuyển Iran sau khi bị Ấn Độ từ chối đá giao hữu đã “cáp” được với tuyển Qatar đấu ngày 31.12, trong khi trước đó ngày 24.12 là trận gặp Palestine đều diễn ra ở Doha, Qatar.

Iran đấu trận ra quân tại bảng D VCK Asian Cup gặp Yemen ngày 7.1 đầu năm sau, tiếp đó là trận gặp tuyển VN ngày 12.1 và gặp Iraq trận cuối ngày 16.1.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ngoi-sao-tuyen-iran-ehsan-hajsafi-dung-xem-thuong-tuyen-viet-nam-96889.html