Ngôi sao thắng 6 giải Grammy được tôn vinh

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Kacey Musgraves, 33 tuổi, từng thắng 6 giải Grammy và nhiều giải thưởng danh giá khác, sẽ được tôn vinh tại Lễ trao giải GLAAD Media lần thứ 33-2022 nhờ vào nỗ lực của cô trong các hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới…).

Trang Hollywood Reporter ngày 8-3 dẫn thông tin từ ban tổ chức giải thưởng thường niên GLAAD Media cho biết Kacey Musgraves sẽ nhận giải thưởng "Tiên phong" (Vanguard Award) tại Lễ trao giải GLAAD Media 2022 vào tháng 4 dự kiến tổ chức ở Beverly Hilton, Los Angeles, bang California – Mỹ. Đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất của GLAAD Media nhằm tôn vinh những nghệ sĩ hết lòng ủng hộ quyền bình đẳng dành cho những người mang giới tính thứ 3.

Kacey Musgraves từ lâu là một gương mặt nổi bật trong các nghệ sĩ ủng hộ cho cộng đồng LGBTQ. Cô dùng sự ảnh hưởng của mình để góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về quyền của người trong cộng đồng LGBTQ, chống lại sự kỳ thị.

Kacey Musgraves là ngôi sao tiếp theo được GLAAD Media tôn vinh

Kacey Musgraves là ngôi sao tiếp theo được GLAAD Media tôn vinh

Không che giấu tuổi trẻ từng sai lầm khi kỳ thị LGBTQ, Kacey Musgraves cho rằng cô đã thay đổi quan điểm, suy nghĩ khi dần trưởng thành và gặp nhiều người bạn thân thiết mang giới tính thứ ba. Trong bức thư tình gửi đến cộng đồng LGBTQ năm 2017, hưởng ứng chiến dịch Billboard’s Pride Month, Kacey Musgraves viết: "…Sự trải nghiệm trên đường đời giúp bạn hình thành nên chính kiến riêng. Sự dũng cảm và trung thực với bản thân của cậu ấy đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn với cộng đồng LGBTQ và quyết định trở nên đồng minh của các bạn!".

Kacey Musgraves có nhiều ca khúc công khai ủng hộ cộng đồng LGBTQ qua các ca từ, thông điệp. Cô cũng liên tục hợp tác cùng các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc là người công khai thuộc giới tính thứ ba như Troye Sivan.

Cô được xem là đồng minh ấn tượng của cộng đồng LGBTQ

Nữ nghệ sĩ tận dụng tiếng nói của mình để nâng cao nhận thức cộng đồng về LGBTQ

Cô cũng tích cực hợp tác với các nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBTQ

Từ việc lên tiếng phản đối luật chống LGBTQ ở bang Texas quê hương của cô đến việc nâng cao công việc của các nghệ sĩ LGBTQ, Kacey Musgraves nhận được sự trân trọng và được trao giải. Trước cô, các nghệ sĩ từng được vinh danh giải này có Beyonce và Jay-Z, Jennifer Lopez, Britney Spears, Janet Jackson, Antonio Banderas, Patricia Arquette, Elizabeth Taylor, Kerry Washington, Cher.

Kacey Musgraves ngoài 6 giải Grammy còn từng nhận hàng chục giải thưởng âm nhạc đồng quê. Cô đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn, thu hút đông đảo người hâm mộ khắp nơi.

Minh Khuê (Theo Hollywood Reporter)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giai-tri/ngoi-sao-thang-6-giai-grammy-duoc-ton-vinh-20220309144219652.htm