Ngôi sao Thái Lan đánh trọng tài tuyên bố rút khỏi đội tuyển

Sanrawat Dechmitr, ngôi sao vừa được LĐBĐ Thái Lan xóa án treo giò vì đánh trọng tài, đã bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển trong đợt tập trung chuẩn bị cho King's Cup.

Như đã biết, mới đây, LĐBĐ Thái Lan đã bất ngờ công bố xóa án treo giò 8 trận đối với tiền vệ Sanrawat Dechmitr. Trước đó, cầu thủ này đã phải nhận án phạt vì đánh trọng tài trong trận đấu ở vòng 11 Thái-League.

Sanrawat Dechmitr xin rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan

Sanrawat Dechmitr xin rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan

Dù vậy, bất chấp việc tránh được án phạt từ LĐBĐ Thái Lan, Sanrawat Dechmitr vẫn phải chịu sức ép từ dư luận. Nhiều người hâm mộ Thái Lan tỏ ra không hài lòng khi LĐBĐ nước này ưu ái tuyển thủ quốc gia như Sanrawat Dechmitr. Điều đó không đảm bảo công bằng cho các cầu thủ khác thi đấu ở Thái-League.

Trước sức ép của dư luận, Sanrawat Dechmitr đã bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển trong đợt tập trung chuẩn bị cho King’s Cup. Phát biểu trước báo giới, tiền vệ kiến thiết của Thái Lan cho biết: “Tôi không hề có lời bào chữa nào cả. Đó là lỗi của tôi khi quá bồng bột và không kiểm soát được hành vi của mình.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người vì hành vi như vậy không nên xảy ra. Tôi sẽ coi đây là bài học của chính mình và không bao giờ tái phạm.

Tôi rất vui khi mình có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Thái Lan nhưng sự cố này khiến tôi quyết định rút khỏi đội tuyển. Một tuyển thủ quốc gia không nên có hành vi như vậy. Tôi không muốn mình làm gương xấu cho các cầu thủ trẻ.

Sau này, ngay cả khi tôi không lên tuyển tập trung nữa, tôi vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ cho đội bóng. Sanrawat Dechmitr.Tôi tin rằng rằng tất cả các thành viên trong đội hình hiện tại sẽ giúp Thái Lan vô địch King’s Cup”.

Sanrawat Dechmitr là mắt xích vô cùng quan trọng ở tuyến giữa với lối chơi sáng tạo. Anh chính là nhạc trưởng của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ngoi-sao-thai-lan-danh-trong-tai-tuyen-bo-rut-khoi-doi-tuyen/2019052505308393