Ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan thừa nhận không đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu

Ngôi sao số 1 của tuyển Thái Lan thừa nhận bản thân hạnh phúc với sự nghiệp gây dựng tại giải VĐQG Nhật Bản (J.League 1) nhưng chưa đủ trình độ chơi bóng ở châu Âu.

"Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin được định giá 1,9 triệu Euro.

"Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin được định giá 1,9 triệu Euro.

Trước đây đã có những thông tin về việc một số đội bóng châu Âu có để ý tới Chanathip. Bản thân tuyển thủ Thái Lan cũng từng thừa nhận bản thân muốn sang châu Âu chơi bóng, bởi đây là ước mơ từ thửa nhỏ của tiền vệ nổi tiếng này.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, “Messi Thái Lan” thừa nhận bản thân hạnh phúc với sự nghiệp gây dựng tại giải VĐQG Nhật Bản (J.League 1) và không còn đủ sức để có thể thi đấu ở châu Âu.

Chanathip chia sẻ với giới truyền thông Nhật Bản: "J.League chính là giấc mơ cuối cùng của tôi. Trước đây, HLV Kiatisuk nói với tôi rằng tại sao không tiến xa hơn nữa. Ông ấy tin tưởng tôi đủ sức sang châu Âu chơi bóng.

Tuy nhiên HLV Kiatisuk cần phải nhìn vào thực tế. Trừ khi tôi lớn lên tại châu Âu, còn đâu mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn. Với độ tuổi hiện tại của tôi, tình hình càng trở nên khó hơn.

Tôi cảm thấy được đến Nhật Bản chơi bóng đã là một hành trình dài. Thỉnh thoảng tôi phải nhìn nhận lại chính bản thân mình. Sẽ là điều viển vông nếu như nghĩ rằng tôi sẽ tiến được xa hơn.

Tôi muốn ra châu Âu chơi bóng, nhưng điều này thực sự rất khó khăn. Tốt nhất là nên chờ đợi thế hệ sắp tới của bóng đá Thái Lan, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn".

Chanathip Songkrasin là một trong những tiền vệ tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan gầy thập kỷ qua, và được Kiatisak trao cơ hội khi ông dẫn dắt các đội U22 và tuyển Thái Lan trong giai đoạn 2013 đến 2017.

Cùng Chanathip, U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013, vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2014. Còn ở tuyển Thái Lan, đội có 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup 2014, 2016.

Hồi tháng 4, trang transfermarkt đã công bố giá trị chuyển nhượng của 33 cầu thủ đang thi đấu cho CLB Consadole thuộc giải VĐQG Nhật Bản J1 League. Tại thời điểm đó, "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin được định giá 2,4 triệu euro và là cầu thủ có giá trị cao nhất của đội bóng.

Con số 2,4 triệu euro của Messi Thái tại thời điểm này còn cao hơn tổng giá trị của đội tuyển quốc gia Việt Nam (1,4 triệu euro) cao gấp 8 lần so với Đặng Văn Lâm là (300.000 euro) gấp gần 15 lần so với tiền đạo Công Phượng (150.000 euro).

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá trị chuyển nhượng của Chanathip chỉ còn 1,9 triệu thậm chí còn có dấu hiệu giảm sâu xuống trong thời gian tới đây khi cầu thủ này không thi đấu vì chấn thương.

Dẫu vậy, giá trị chuyển nhượng quốc tế của Chanathip vẫn cao hơn nhiều lần so với những cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Cụ thể, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Toàn và Quang Hải đang 4 là cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam được định giá 300.000 euro (8,4 tỷ đồng).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ngoi-sao-so-1-tuyen-thai-lan-thua-nhan-khong-du-kha-nang-choi-bong-o-chau-au-KhGMrxWng.html