Ngôi sao nhạc cổ điển Trung Quốc nhảy lầu tự tử

Thông tin về sự ra đi của nữ nghệ sĩ violin tài năng đang khiến nhiều người hâm mộ nước này không khỏi bất ngờ và xót xa.

Tống Hiểu Thần là một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp trong dàn nhạc giao hưởng Thượng Hải, được coi là ngôi sao trong giới âm nhạc cổ điển của Trung Quốc. Cô từng được giao vị trí bè trưởng bộ dây – người quan trọng thứ hai sau nhạc trưởng với con đường thăng tiến nhanh chóng và vững chắc.

Tống Hiểu Thân

Tống Hiểu Thân

Tuy nhiên, hôm 23/5, nữ nghệ sĩ trẻ đã nhảy lầu tự tử sau một thời gian dài mắc bệnh trầm cảm. Theo bạn thân của Hiểu Thần, thời gian gần đây nữ nghệ sĩ có biểu hiện u uất nhưng một số người khác lại nói rằng họ không thấy Hiểu Thần có gì bất thường bởi cô vẫn tham gia các chuyến lưu diễn của dàn nhạc giao hưởng Thượng Hải.

Trước sự ra đi của nữ nghệ sĩ tài năng, nhiều người yêu nhạc Trung Quốc và các nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc nuối cũng như rung lên hồi chuông báo động về việc tự tử do trầm cảm. “Xin chia buồn trước sự ra đi của Hiểu Thần, cô ấy rất tài năng và tử tế. Bệnh trầm cảm thật đáng sợ, mọi người đừng để mình rơi vào trầm cảm như cô ấy nhé, sẽ vô cùng đáng tiếc”, “Đã có rất nhiều nghệ sĩ và người bình thường tự tử vì trầm cảm, do đó mọi người đừng để mình lâm vào trạng thái u uất mà không tìm cách giải quyết nhé”, “Chị tôi cũng ra đi vì trầm cảm nên tôi hiểu nỗi đau của người ở lại, chúng ta nếu là bạn bè, gia đình thì hãy quan tâm đến người bị trầm cảm nhiều hơn vì tâm lí họ không ổn định, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra”,…

Tống Hiểu Thần sinh năm 1983 và học đàn violin từ khi mới lên 5. Sau đó cô thi vào Học viện âm nhạc Trung ương Trung Quốc rồi được mời tới Liên hoan Âm nhạc Berlin với tư cách phó trưởng dàn nhạc Thanh niên Trung Quốc. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ từng gây tiếng vang lớn khi độc tấu violin bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Lộc Liên

Theo Sohu, Sina, 163

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoi-sao-nhac-co-dien-trung-quoc-nhay-lau-tu-tu-post1340029.tpo