Ngôi sao Neymar đối mặt nguy cơ 'bóc lịch' dài hạn

Một thẩm phán của Tây Ban Nha hôm 31.10 vừa hé lộ khả năng ngôi sao Neymar có thể nhận mức án đến 6 năm tù liên quan đến vụ gian lận phí chuyển nhượng từ Santos đến Barcelona hồi năm 2013.

Neymar đang đối mặt với rắc rối pháp lý liên quan đến gian lận chuyển nhượng trong quá khứ - Ảnh: REUTERS

Theo một bản báo cáo của thẩm phán Jose Maria Vazquez Honrubia - người dẫn đầu một cuộc điều tra cáo buộc gian lận và tham nhũng trong vụ chuyển nhượng Neymar đến Barcelona vào tháng 5.2013, viết: “Về nguyên tắc, (Neymar) có thể nhận mức án là từ bốn đến sáu năm”. Thông tin trên được hé lộ sau khi AFP có được một bản sao của báo cáo.

Giá trị chuyển nhượng của Neymar đến Barcelona từ Santos vào năm 2013 đã bị gian lận - Ảnh: AFP

Vụ án khởi nguồn từ khiếu nại của DIS - một quỹ đầu tư Brazil sở hữu 40% giá trị chuyển nhượng Neymar, cáo buộc Neymar, cha mẹ của anh, Chủ tịch CLB Barcelona Josep Maria Bartomeu và người tiền nhiệm Sandro Rosell, cũng như Chủ tịch CLB Santos là Odilio Rodrigues Filho đã lập kế hoạch gian lận nhằm tham nhũng và trốn thuế trong chi phí chuyển nhượng. Theo đó, mức giá mà Santos bán Neymar cho Barcelona được thông báo là 57,1 triệu euro. Tuy nhiên, cả hai đội bóng lại từ chối công bố chi tiết về bản hợp đồng.

Ở thương vụ này, cha mẹ của chân sút 26 tuổi người Brazil được cho là nhận 40 triệu euro, số còn lại của CLB Santos. Trong đó, đội bóng Brazil phải trả cho DIS 6 triệu euro liên quan đến quyền sở hữu. Thế nhưng, theo khiếu nại của DIS, số tiền chuyển nhượng thực tế cao gần gấp đôi, trong đó Neymar có thể đã được nhận số tiền “lót tay” thêm 40 triệu euro. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng đã bị “ém” xuống thấp để trốn thuế.

Từ những khiếu nại, các công tố viên ở Madrid bắt đầu cuộc điều tra từ tháng 4.2014 về thương vụ do phát hiện một số tài liệu có chứa thông tin mâu thuẫn. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc ông Rosell đã phải từ chức chủ tịch CLB Barcelona.

Đội chủ sân Nou Camp sau đó cũng công bố chi phí thực tế cho việc mua Neymar là 86,2 triệu euro. Dẫu vậy, theo nhiều nguồn tin, con số chính xác cho việc có được chữ ký của Neymar, đội bóng xứ Catalan phải chi ra hơn 100 triệu euro.

Chủ tịch CLB Barcelona là Bartomeu sẽ phải hầu tòa liên quan đến vụ chiêu mộ Neymar - Ảnh: AFP

Theo AFP, ông Bartomeu, Rosell và Odilio Rodrigues Filho dự kiến sẽ phải hầu tòa về cáo buộc gian lận nhưng phía công tố viên chưa công bố chính xác ngày xét xử. Nếu những bị cáo này bị kết án, Neymar - hiện là cầu thủ đắt giá nhất thế giới sau khi gia nhập Paris Saint-Germain với giá 222 triệu euro hồi năm ngoái, sẽ phải đối mặt với án tù từ 4-6 năm về tội trốn thuế và “gian lận”.

Với khung mức án này, đội trưởng tuyển Brazil sẽ khó thoát khỏi việc phải “bóc lịch” trong tù. Bởi theo luật pháp Tây Ban Nha, người bị kết án từ 2 năm trở xuống và phạm tội lần đầu sẽ được miễn ngồi tù nếu nộp phạt và hoàn các chi phí bồi thường.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ngoi-sao-neymar-doi-mat-nguy-co-boc-lich-dai-han-95234.html