Ngôi sao M.U lập kỷ lục khó tin, xếp ngang Messi

Tiền vệ Bruno Fernandes tiếp tục chứng tỏ mình là cầu thủ không thể thay thế ở sân Old Trafford.

Ở hiệp 2 trận đấu với Newcastle, Bruno Fernandes có pha kiến tạo cho Daniel James ghi bàn giúp M.U vượt lên dẫn 2-1. Cũng chính cầu thủ này là người thực hiện thành công quả phạt đền ấn định tỉ số 3-1 cho đội bóng của HLV Solskjaer.

Đây là lần thứ 7 trong mùa này Bruno Fernandes vừa kiến tạo vừa ghi bàn trong trận, thành tích mà không có cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có thể chạm đến. Kể từ khi ra mắt M.U hồi đầu năm 2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 11 bàn thắng từ chấm phạt đền, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh (Chelsea và Leicester chỉ được hưởng 9 quả penalty).

Bruno Fernandes cũng là một trong 3 cầu thủ trong 5 giải vô địch lớn nhất châu Âu vươn tới cột mốc 10 bàn và 10 kiến tạo ở mùa này (trước anh chỉ có Harry Kane và Thomas Muller). Cụ thể, Bruno đã có 14 bàn thắng và 10 kiến tạo.

Tiền vệ này đã tham gia vào tổng cộng 54 bàn thắng của M.U sau 59 lần ra sân (34 bàn thắng, 20 kiến tạo). Thành tích này nhiều hơn 10 bàn thắng so với bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh trong cùng khoảng thời gian.

Xét trên bình diện châu Âu, cựu đội trưởng Sporting Lisbon xếp ngang với siêu sao Messi, người cũng góp công vào 54 bàn của Barca trong hơn một năm qua. Bruno Fernandes chỉ chịu thua Lewandowski, tiền đạo CLB Bayern Munich đã tham gia vào 67 bàn thắng của đội bóng nước Đức.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ngoi-sao-mu-lap-ky-luc-kho-tin-xep-ngang-messi-1796337.tpo