Ngôi sao Hollywood là đặc phái viên đặc biệt của... Nga

VH- Bộ Ngoại giao Nga vừa cho hay, Moskva đã bổ nhiệm diễn viên người Mỹ Steven Seagal làm đặc phái viên, phụ trách đối thoại về các vấn đề nhân đạo với Hoa Kỳ. 'Steven Seagal đã được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về quan hệ nhân đạo Nga-Mỹ', Bộ Ngoại giao Nga cho biết trên trang web của mình.

Ông là bạn thân của Tổng thống Nga Putin

“Nhiệm vụ của ông là thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ Nga-Mỹ trong lĩnh vực nhân đạo, bao gồm cả sự tương tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giao lưu công cộng, thanh thiếu niên và nhiều hơn nữa”, cơ quan này cho hay. Sau thông báo chính thức từ Bộ Ngoại giao Nga, cái tên Steven Seagal trở thành từ khóa “hot” nhất các trang mạng tìm kiếm. Vậy Steven Seagal là ai? Khi trả lời phỏng vấn về trọng trách đặc phái viên của Chính phủ Nga, ông khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.

Sao phim hành động, vệ sĩ cho những người nổi tiếng

Trước khi trở thành đặc phái viên để cải thiện quan hệ giữa Moskva -Washington, Steven Seagal được biết đến với tư cách một ngôi sao võ thuật Mỹ đình đám. Mới đây, thông tin Steven Seagal được bổ nhiệm làm đặc phái viên cho Chính phủ Nga với nhiệm vụ cải thiện quan hệ giữa Moskva và Washington đã trở thành đề tài được truyền thông và dư luận quốc tế quan tâm.

Vậy Steven Seagal là ai? Steven Seagal là một nhà sản xuất, diễn viên, biên kịch, nhạc sĩ, võ sĩ và đạo diễn người Mỹ. Ông chào đời tại Lansing, Michigan (Mỹ), với bố là một giáo viên Toán người Do Thái và mẹ là y sĩ người Ireland. Ông bắt đầu học võ Karate và Aikido khi mới 7 tuổi. Năm 13 tuổi, ông nói dối tuổi để có được công việc rửa chén bát trong một nhà hàng. Tại đây, ông được một đầu bếp người Nhật chỉ dạy những điều cơ bản về Karate. Năm 17 tuổi, ông rời Mỹ đến Nhật Bản sinh sống. Học võ từ nguồn thu nhập bằng việc dạy tiếng Anh, Steven lần lượt đạt được đai đen ở các môn võ Aikido, Karate, Judo và Kendo.

Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào cuối năm 1988 trong bộ phim ““Above the law”. Với lợi thế võ thuật, Steven nhanh chóng được giao các vai chính trong “Hard to kill” (1990) và “Under Siege” (1992) về 154 triệu USD trên toàn cầu. Trong sự nghiệp, ông đã tham gia hơn 60 bộ phim, đa số mang yếu tố tâm linh kết hợp với những pha bạo lực khủng khiếp. Trước khi đến với phim ảnh, Steven Seagal mở học viện võ thuật tại Nhật Bản và Mỹ. Ông cũng kiêm luôn vai trò vệ sĩ cho các ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Kelly LeBrock (sau này có thời gian là vợ ông) và một nhà tài phiệt Hollywood mang tên Michael Ovitz - người giúp ông ký hợp đồng với hãng phim Warner Bros.

Ông cũng từng tham gia đóng thế trong những cảnh đánh đấm hoặc huấn luyện cho các ngôi sao phim hành động. Khi đã trở thành ngôi sao võ thuật của Hollywood, ông còn thử sức ở vai trò đạo diễn. Không may, bộ phim đầu tay và duy nhất của ông “On Deadly Ground” thất bại ê chề. Nam diễn viên cũng rất đam mê âm nhạc. Vì quá yêu điệu rasta, ông không ngại lặn lội đến Jamaica để “tầm sư học đạo”. Năm 2005, ông phát hành album nhạc có tựa đề “Songs from the Crystal Cave”. Một năm sau đó, ông tiếp tục cho ra mắt album thứ 2 “Mojo priest”. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến đĩa đơn “Girl, it’s Alright”, được phát hành trên toàn thế giới. Trong nhà, ông có một bộ sưu tập đàn guitar và kiếm rất ấn tượng. Không chỉ thế, Steven Seagal đặc biệt quan tâm đến tôn giáo và triết lý phương Đông. Ông dành hàng tiếng đồng hồ niệm Phật, học các giáo lý nhà Phật và tuân thủ việc ăn chay nghiêm ngặt.

Ngoài ra, sao “Under Siege” còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như giúp đỡ các thầy tu Tây Tạng mắc bệnh về dinh dưỡng, quyên tiền cho các bệnh nhi hay giải cứu động vật… Về đời tư, ông trải qua 4 cuộc hôn nhân. Ngôi sao võ thuật có tổng cộng 7 người con, trong đó hai con của người vợ đầu là Kentaro Seagal và Ayako Fujitani theo đuổi con đường nghệ thuật. Siêu sao võ thuật có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông từng gọi chủ nhân Điện Kremlin là “một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới”.

Vị khách đặc biệt của Nga

Ông hiện đang rất nổi tiếng ở Đông Âu và được cấp quốc tịch Nga và Serbia vào năm 2016. Trước đây, ông Seagal đã từng gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin, một người hâm mộ võ thuật. Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Seagal đã từng biểu diễn với ban nhạc của mình tại đây. Năm ngoái, Ukraine đã cấm Seagal nhập cảnh nước này trong vòng 5 năm, trích dẫn lí do an ninh quốc gia. Ông Seagal cũng đã tham dự World Cup 2018 ở Nga và cũng là một trong số các vị khách khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 5 vừa qua. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ông Seagal sẽ không được trả tiền cho vai trò đặc phái viên của mình.

Thông báo trên được đưa ra khi quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp, liên quan đến các cuộc xung đột nhiều năm qua ở Syria và Ukraine, cùng những cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016- điều Moskva hoàn toàn bác bỏ.

NGUYỄN HƯNG-L.T

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/ngoi-sao-hollywood-la-dac-phai-vien-dac-biet-cua-nga