Ngôi sao HAGL và Olympic Việt Nam dính chấn thương cực nặng

Sau buổi kiểm tra thể lực diễn ra vào chiều nay, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã dính chấn thương khiến anh không thể tự di chuyển và phải nhờ tới sự trợ giúp của các đồng đội mới có thể về được phòng của mình.

Trong buổi chiều hôm nay HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ của Olympic Việt Nam tiến hành bài kiểm tra thể lực. Tuy nhiên, Hồng Duy đã không thể cùng các đồng đội tham gia trọn vẹn bài kiểm tra do cầu thủ này đã gặp phải chấn thương.

Theo chẩn đoán ban đầu, tiền vệ thuộc biên chế HAGL bị rách cơ đùi sau, một loại chấn thương khá nặng và có thể sẽ khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đầu từ 2,3 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp xấu nhất, Hồng Duy không chỉ đánh mất cơ hội tham dự ASIAD 2018 mà cầu thủ này còn bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải V.League năm nay.

Cập nhật từ sân tập của Trung tâm PVF ngày hôm nay cho thấy Hồng Duy gặp khá nhiều khó khăn để di chuyển sau khi dính chấn thương và thậm chí thủ môn Bùi Tiến Dũng còn phải cõng người đồng đội của mình từ sân tập về phòng nghỉ.

Cũng trong buổi kiểm tra thể lực vào chiều nay, hai cầu thủ khác là Xuân Mạnh và Đình Trọng cũng không thể tham gia do vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Với trường hợp của Đình Trọng, hậu vệ này chỉ có thể trở lại tập luyện cùng với đồng đội sau 2 ngày nữa.

Đối với những cầu thủ không gặp phải chấn thương, Anh Đức, Công Phượng và 3 thủ môn của đội là những người không hoàn thành bài kiểm tra thể lực. Trong khi đó, top 3 cầu thủ có sức bền tốt nhất thuộc về Tấn Sinh, Hùng Dũng và Văn Thanh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ngoi-sao-hagl-va-olympic-viet-nam-dinh-chan-thuong-cuc-nang-899101.html