Ngôi sao Dybala cùng cha con huyền thoại Paolo Maldini bị nhiễm COVID-19

Người hâm mộ bóng đá thế giới tiếp tục đón nhận tin không vui khi ngôi sao người Argentina của CLB Juventus Paulo Dybala đã có kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2. Đây là cầu thủ thứ 3 của Juventus dương tính với virus này sau Daniele Rugani và Blaise Matuidi.

Dybala chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Ảnh: DM

Dybala chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Ảnh: DM

Ngày 22/3, Dybala xác nhận thông tin trên trang Twitter cá nhân: "Tôi muốn thông báo rằng tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19. Tôi và bạn gái Oriana đều dương tính. May mắn là cả hai đều đang trong thể trạng tốt".

Trang chủ của CLB Juventus cho hay: "Dybala đã dương tính với virus SARS-Cov-2. Cầu thủ người Argentina đã cách ly tại nhà tự nguyện kể ngày 11-/3, và sẽ tiếp tục được giám sát y tế. Sức khỏe của Dybala ổn và không thấy có triệu chứng".

Dybala là cầu thủ thứ 3 của "Bà đầm già thành Turin" dương tính với virus SARS-Cov-2 sau Daniele Rugani và Blaise Matuidi. Nội bộ "Bianconeri" đang tỏ ra lo lắng bởi nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao bất kể tất cả thành viên đã được cách ly từ hơn một tuần nay.

Quá trình tiếp xúc giữa các cầu thủ tạo khả năng lây nhiễm cao mà thời gian ủ bệnh và bùng phát được mặc định kéo dài trong vòng nửa tháng. Ngay cả Cristiano Ronaldo đã thực hiện việc tự cách ly tại biệt thự của gia đình ở Bồ Đào Nha.

Dybala đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay khi ghi 13 bàn và có 12 đường kiến tạo sau 34 trận cho Juventus trên mọi mặt trận. Phong độ ấn tượng của ngôi sao người Argentina đã giúp Juventus đứng vững trên ngôi đầu Giải vô địch Italy.

Maldini hiện là Giám đốc điều hành của Milan. Ảnh: DM

Ở một diễn biến khác, huyền thoại CLB AC Milan là Paolo Maldini và cậu con trai 18 tuổi Daniel cũng có xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2. CLB AC Milan đã xác nhận thông tin này. Maldini hiện là Giám đốc điều hành của Milan, còn Daniel là cầu thủ của đội bóng.

"Rossoneri" xác nhận cả hai cha con nhà Maldini đang tự cách ly 2 tuần lễ tại nhà, tránh giao tiếp với tất cả mọi người đồng thời thực hiện nghiêm túc phác đồ chữa trị do cơ quan y tế hướng dẫn.

Hiện giải VĐQG Italy (Serie A) bị hoãn ít nhất đến tháng 4. Với những diễn biến phức tạp này, chưa chắc ngày 3/4, Serie A có thể khởi tranh lại.

Ngày 21/3, Italy tiếp tục chứng kiến sự lây lan và hoành hành của COVID-19 khi nước này ghi nhận gần 800 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên hơn 4.820. Chính phủ Italy đang phong tỏa toàn bộ quốc gia này 2 tuần qua trong nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/ngoi-sao-dybala-cung-cha-con-huyen-thoai-paolo-maldini-bi-nhiem-covid19-20200322095233791.htm