Ngôi sao duy nhất khiến Sir Alex Ferguson vừa khó chịu vừa tôn trọng

Có một ngôi sao khiến Sir Alex Ferguson vừa khó chịu vừa tôn trọng đến mức khó tin trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của ông thầy người Scotland tại Manchester United.

Tờ Mirror (Anh) thông tin, cựu HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson tiết lộ cựu sao của Chelsea, Gianfranco Zola liên tục ‘chọc tức’ ông trong suốt sự nghiệp thi đấu.

Người quản lý thành công nhất lịch sử Premier League Sir Alex Ferguson từng huấn luyện rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Còn ở ‘phe đối lập’, có một cầu thủ luôn khiến Sir Alex khó chịu trong những lần đối đầu nhưng ông buộc phải thừa nhận sự tôn trọng của mình với ngôi sao này.

Sir Alex Ferguson là HLV xuất sắc nhất lịch sử Premier League với 13 danh hiệu cùng Man Utd. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson là HLV xuất sắc nhất lịch sử Premier League với 13 danh hiệu cùng Man Utd. ẢNH: GETTY

Đó chính là cựu sao của Chelsea và tuyển Ý Gianfranco Zola. Thời điểm đó, Zola là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội hình đội chủ sân Stamford Bridge. Zola đã giành 2 cúp FA và 1 League Cup cùng Chelsea.

Cầu thủ nhỏ con nhưng cực nhanh và khéo Zola chưa từng vô địch Premier League cùng Chelsea, điều chỉ xảy ra kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản Chelsea và bổ nhiệm HLV Jose Mourinho tạo nên một đế chế mới ở Anh.

Tuy nhiên, Zola chắc chắn tạo ra ấn tượng sâu sắc với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Fergie buộc phải thừa nhận tài năng, thái độ hết mình trên sân của Zola đã khiến ông nhiều phen phải khó chịu và tức giận.

Sir Alex rất ngưỡng mộ và tôn trọng Zola. Ảnh: SKY SPORTS

Sir Alex Ferguson nói: ‘Zola bé bỏng, cậu ta làm tôi khó chịu. Cậu ta là một trong những cầu thủ không lo lắng về việc mình sẽ đấu với ai. Zola dường như luôn nở một nụ cười trên môi và điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi đã nói 'làm sao Zola có thể thích thú khi đối đầu với Manchester United? Không ai khác như vậy cả’.

Zola thật tuyệt vời. Cậu ta có tài năng và sự dũng cảm. Tôi nhớ Manchester United đã đấu với Chelsea ở FA Cup vài năm trước khi giành cú ăn ba. Chúng tôi đã hòa 0-0 tại Old Trafford và tôi đã ‘chấm’ Zola.

Đó là sự tôn trọng mà tôi dành cho cậu ta. Zola là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi thích quan sát Zola. Cậu ta rất thú vị. Zola là một đối thủ đã cho tôi biết rằng, tôi ngưỡng mộ họ đến nhường nào’.

Gianfranco Zola khi còn chơi cho Chelsea. Ảnh: GETTY

Thật thú vị, Zola thực sự không có thành tích đối đầu tốt với MU khi anh còn là cầu thủ của Chelsea. Tổng cộng, Zola đối đầu với MU 19 lần, anh ghi 3 bàn thắng và chỉ thắng 3 trận.

Sir Alex không phải là người đầu tiên bày tỏ sự ngưỡng mộ Zola. Cựu hậu vệ của United, Phil Neville cũng nêu chi tiết chiến thuật mà ông thầy người Scotland triển khai nhằm giữ cho Zola ‘im lặng trên sân’.

Sir Alex vừa khó chịu nhưng cũng rất tôn trọng Zola. Ảnh: MIRROR

Nói về chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Chelsea vào năm 2000, Phil Neville chia sẻ: ‘Manchester United đã vô địch giải đấu sớm nên chúng tôi thực sự rất thoải mái.

Huấn luyện viên (Sir Alex Ferguson) đã có một vài sự thay đổi. Nhưng đặc biệt vào thời điểm đó, Sir Alex Ferguson có sự tôn trọng khó tin dành cho Gianfranco Zola.

Sir Alex Ferguson ấy yêu mến Zola. Ở Chelsea, Zola đảm nhận vị trí tương tự như Eric Cantona tại Manchester United, Zola cũng có ảnh hưởng tương tự (như Cantona) với bóng đá Anh. Zola luôn biến nó thành một trận đấu khó khăn cho đối thủ’.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-sao-duy-nhat-khien-sir-alex-ferguson-vua-kho-chiu-vua-ton-trong-post705582.html