Ngôi sao điện ảnh Holywood Dương Tử Quỳnh: F1 Hà Nội là cơ hội quảng bá Việt Nam ra thế giới

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại lễ phát động chiến dịch An toàn giao thông toàn cầu #3500LIVES tại Việt Nam diễn ra ở Hà Nội ngày 16.4, ngôi sao điện ảnh Hollywood Dương Tử Quỳnh, đại sứ của chiến dịch này khẳng định, Việt Nam đang có cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước xinh đẹp, mến khách với thế giới thông qua việc tổ chức giải đua xe Công thức 1.

Tài tử Dương Tử Quỳnh và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Hoàng Linh

Tài tử Dương Tử Quỳnh và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Hoàng Linh

Nữ tài tử Dương Tử Quỳnh cho rằng, giải đua xe F1 không chỉ là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới mà còn có mối liên hệ mật thiết với đời sống: “Chúng ta không sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm dùng trên đường đua trong đời sống hàng ngày nhưng những công nghệ ở đây sẽ được chuyển giao để sản xuất ra những chiếc mũ bảo hiểm an toàn cho người tham gia giao thông”.

Bà Dương Tử Quỳnh đến Việt Nam cách đây 11 năm để tham gia các hoạt động quảng bá kêu gọi người dân đội mũ bảo hiểm. Trong lần trở lại này, bà Dương Tử Quỳnh cùng chồng là ông Jean Todt, Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) bày tỏ sự tin tưởng, Hà Nội sẽ tổ chức thành công giải đua F1 vào tháng 4.2020. “Tôi sẽ quay lại Hà Nội vào năm sau. Để được ăn món phở bò tuyệt ngon và có thể để xem cả F1 nữa”, nữ nghệ sỹ tài danh tiết lộ.

Hai vợ chồng tài tử Dương Tử Quỳnh âu yếm đội mũ bảo hiểm cho nhau - Ảnh: Hoàng Linh

Ông bà Jean Todt ủng hộ F1 tổ chức tại Hà Nội - Ảnh: Hoàng Linh

Trong lần chia sẻ với giới báo chí tại Việt Nam gần đây, ông Jean Todt cũng khẳng định: “Giải đua F1 là một giải đua danh tiếng, có truyền thống lâu năm. Do đó sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của Hà Nội và Việt Nam đến với bạn bè khắp các châu lục”.

Còn ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh trong bài phát biểu sáng 16.4: “Ngài Jean Todt hiện là Chủ tịch Liên đoàn xe ô tô Quốc tế (FIA), kiêm đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp quốc về an toàn giao thông đường bộ, người đã đồng ý sẽ kết nạp liên đoàn ô tô, mô tô Việt Nam tham gia vào Liên đoàn xe ô tô Quốc tế vào tháng 12. 2019.

11 năm trước, nữ nghệ sỹ Dương Tử Quỳnh đã từng đến Việt Nam và sáng 16.4, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng bà tấm ảnh khi bà có mặt ở Hà Nội năm 2009 - Ảnh: Đăng Huỳnh

Ngài đã và sẽ ủng hộ cho giải đua F1 tại Việt Nam được tổ chức vào tháng 4. 2020 tại Mỹ Đình. Đây là một giải đua danh giá, không chỉ là một giải đua ô tô lớn nhất thế giới mà còn là nơi trình diễn các công nghệ mới nhất, an toàn nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn thế giới đến với các fan hâm mộ cũng như nhân dân Việt Nam.

F1 sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị, bên cạnh đó cũng đưa ra một thông điệp với tất cả chúng ta cần phải thực hiện và áp dụng tốt nhất các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn nhất cho chúng ta khi tham gia giao thông.

Bà Dương Tử Quỳnh là Đại sứ thiện chí của chương trình Phát triển Liên Hợp quốc, kiêm người phát ngôn Hội đồng cấp cao của Liên đoàn xe ô tô Quốc tế về an toàn giao thông đường bộ, là một nghệ sỹ nổi tiếng. Bà đã đến Việt Nam cách đây 11 năm đề vận động cho chiến dịch, vận động mọi người dân phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và hôm nay, Bà đã đem đến cho chúng ta một thông điệp sẽ đồng hành với chiến dịch 3.500 lives, với một mong muốn tất cả mọi người khi tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức, phải đội mũ bảo hiểm; đã ngồi trên ô tô là phải thắt dây an toàn, làm các việc làm đó chính là để an toàn cho chính bạn”.

Nhật Duy - Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/144/ngoi-sao-dien-anh-holywood-duong-tu-quynh-f1-ha-noi-la-co-hoi-quang-ba-viet-nam-ra-the-gioi-100515.html