Ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa lập kỷ lục mới

Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis, đã phá kỷ lục gây quỹ cho chiến dịch tranh cử thống đốc Mỹ, trong bối cảnh nhiều khả năng ông sẽ chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024, theo FT.

Theo báo cáo tài chính được tiết lộ vào ngày 16/9, ông Ron DeSantis đã huy động được 175,8 triệu USD cho ủy ban vận động tranh cử của mình cùng ủy ban hành động chính trị liên kết Friends of Ron DeSantis từ đầu năm cho tới nay.

Con số đó vượt xa số tiền những ứng viên trong các cuộc bầu cử thống đốc bang khác đạt được, không bao gồm tiền do chính các ứng viên tự đóng góp, theo FT.

 Ron DeSantis đã quyên góp được nhiều hơn các ứng cử viên cao cấp khác bao gồm cả đối thủ năm 2024 của ông, thống đốc Texas Greg Abbott. Ảnh: Reuters.

Ron DeSantis đã quyên góp được nhiều hơn các ứng cử viên cao cấp khác bao gồm cả đối thủ năm 2024 của ông, thống đốc Texas Greg Abbott. Ảnh: Reuters.

Số tiền này cũng có thể nhiều hơn hàng triệu đồng so với số tiền mà Thống đốc Texas Greg Abbott - đối thủ tiềm năng của ông DeSantis vào năm 2024 - đã huy động được trong chiến dịch tái tranh cử năm 2022 của mình. Tính đến ngày 30/7, ông Abbott đã huy động được 116,8 triệu USD.

Số tiền gây quỹ của DeSantis thậm chí được cho là sẽ vượt qua cả con số 176,7 triệu USD mà cựu Giám đốc điều hành Hewlett-Packard, bà Meg Whitman, từng thu được trong chiến dịch tranh cử thất bại của bà vào vị trí thống đốc California năm 2010.

Các số liệu từ chiến dịch của ông DeSantis cho thấy vị thống đốc Florida 44 tuổi đã xây dựng một trong những cỗ máy gây quỹ đáng gờm nhất trong nền chính trị đảng Cộng hòa.

Eric Wilson, chiến lược gia kỹ thuật số kỳ cựu của đảng Cộng hòa cho biết: “Ông ấy rất được lòng người dân".

Ông Wilson cho biết, thành công của ông DeSantis trong việc thu hút các nhà tài trợ nhỏ là nhờ ông ấy thường xuyên xuất hiện trên Fox News. Đây là chiến thuật mà chính ông Donald Trump từng áp dụng khi xây dựng nền tảng chính trị cho mình.

Các chính sách gây tranh cãi của ông cũng khiến ông DeSantis trở thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc, cho phép ông huy động tiền trên quy mô mà ít ứng cử viên đồng cấp nào của ông có thể đạt được, các chiến lược gia và người gây quỹ của đảng Cộng hòa cho biết.

Một người gây quỹ của Đảng Cộng hòa, người đã làm việc với một số cố vấn hiện tại và cựu cố vấn của DeSantis cho biết nỗ lực gây quỹ của ông có nhiều điểm tương đồng với hoạt động gây quỹ cấp cơ sở của Trump.

DeSantis cũng đã thu hút được một số nhà tài trợ cấp cao, bao gồm tỷ phú Ken Griffin và cặp tỷ phú Richard và Liz Uihlein - từng là 3 trong số những người ủng hộ tài chính quan trọng nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là những nhà tài trợ mà ông ấy sẽ cần đến nếu quyết định chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024, người gây quỹ cho biết.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-sao-dang-len-cua-dang-cong-hoa-lap-ky-luc-moi-post1356343.html