Ngôi sao đảng Dân chủ không đề cử ông Biden

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, gương mặt trẻ, cấp tiến nổi bật của đảng Dân chủ, nhận được nhiều chú ý trước đại hội vì luôn ủng hộ mạnh mẽ ông Sanders thay vì ông Biden.

Hạ nghị sĩ bang New York chỉ được trao 60 giây để phát biểu. Do ứng viên Bernie Sanders vẫn nộp hồ sơ để được đề cử, đêm thứ hai của đại hội đảng Dân chủ vẫn dành thời lượng để hai đại biểu lên đề cử ông, một người đề cử “chính”, người kia phát biểu “tán thành” - chính là Ocasio-Cortez.

Ngoài ra, khi đến phần gọi tên từng bang bỏ phiếu (dựa vào kết quả bầu cử sơ bộ các tháng trước), đại diện các bang vẫn bỏ phiếu cho cả ông Sanders, nhưng chỉ mang tính thủ tục. Số phiếu của ông Biden vượt xa số phiếu của ông Sanders ở hầu hết tiểu bang, và việc ông Biden được đề cử không có gì ngạc nhiên.

Vì vậy mà nhiều người chú ý tới bài phát biểu của bà Ocasio-Cortez. Cuối cùng, bà dùng 60 giây của mình để nhắc lại chung về các giá trị cấp tiến, đi xa về phía cánh tả. Đó cũng là những giá trị ông Sanders đã thúc đẩy trong hai chiến dịch năm 2016 và 2020. Dù vậy, bà không hề nhắc tên người cầm chắc chiếc vé đề cử của đảng Dân chủ là ông Joe Biden - một quyết định mang đầy tính biểu tượng.

Bà bày tỏ sự biết ơn với “phong trào rộng khắp nhằm thiết lập các quyền về xã hội, kinh tế và con người của thế kỷ 21, bao gồm bảo đảm chăm sóc y tế, giáo dục đại học, lương đủ sống, và quyền lao động cho tất cả người dân Mỹ”.

 Bà Alexandria Ocasio-Cortez, còn được biết đến với tên viết tắt AOC, phát biểu tại đại hội trực tuyến. Ảnh: Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ.

Bà Alexandria Ocasio-Cortez, còn được biết đến với tên viết tắt AOC, phát biểu tại đại hội trực tuyến. Ảnh: Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ.

Có lẽ do có quá ít thời gian, Ocasio-Cortez không đi vào chi tiết các đề xuất chính sách khá tầm cỡ mà bà và ông Sanders đã vận động mạnh mẽ như Green New Deal (chính sách đầu tư lớn vào kinh tế xanh) hay Medicare for All (y tế cho tất cả). Bà cũng không nhắc tên Tổng thống Trump.

Sau đó, Ocasio-Cortez đã lên Twitter làm rõ rằng luật lệ của đại hội đảng yêu cầu điểm danh và kêu gọi đề cử cho mọi ứng viên có phiếu bầu. Vì vậy, bà được yêu cầu là người đề cử "bổ sung" cho ông Sanders.

"Nếu các bạn có gì băn khoăn, xin đừng lo lắng!", Ocasio-Cortez viết, đồng thời "bày tỏ sự chúc mừng sâu sắc đến Joe Biden - hãy chiến thắng vào tháng 11".

Việc Ocasio-Cortez chỉ được nói một phút khiến đại hội đảng Dân chủ bị chỉ trích, nhất là khi cựu thống đốc John Kasich của bang Ohio, đảng Cộng hòa, được trao nhiều thời gian hơn.

Bà cũng thuộc số ít người gốc Latin được phát biểu tại đại hội, khiến đại hội cũng bị các nhà hoạt động gốc Latin chỉ trích.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-sao-dang-dan-chu-khong-de-cu-ong-biden-post1121594.html