Ngôi sao có thể khiến Công Phượng dự bị ở Sint Truiden là ai?

CLB Sint Truiden mới đây đã công bố bản hợp đồng tiếp theo sau Công Phượng, cái tên được đưa về là một 'sát thủ' khét tiếng tại giải VĐQG Nhật Bản, Yuma Suzuki.

Không phải dễ dàng mà Sint Truiden bỏ ra tới hơn 2 triệu Euro để mang về một tiền đạo châu Á như Suzuki. Những phẩm chất của một cây săn bàn thượng thặng của Suzuki đã thuyết phục hoàn toàn những tuyển trạch viên đội chủ sân Stayen.

Thể hình ấn tượng, khả năng dứt điểm linh hoạt

Mặc dù là cầu thủ châu Á nhưng Yuma Suzuki cao tới 1m83 và nặng 80 kg, thể hình quá lý tưởng với một trung phong cắm. Chính vì vậy nên anh có ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương. Thống kê chỉ ra rằng, Suzuki có tổng cộng 60 lần đối mặt 1-1 với những hậu vệ ở J-League ở mùa rồi, 56 lần trong số đó anh đều vượt qua một cách dễ dàng.

Thể hình ấn tượng còn giúp cầu thủ 23 tuổi chiếm lợi thế trong những pha không chiến. Hơn phân nửa số bàn thắng của anh ghi được trong màu áo Kashima Antlers là đến từ những tình huống chớp thời cơ và ghi bàn bằng đầu.

Yuma Suzuki là một “sát thủ” đúng nghĩa ở J-League.

Yuma Suzuki là một “sát thủ” đúng nghĩa ở J-League.

Bên cạnh đó, tiền đạo vừa chuyển đến Bỉ còn có khả năng “phá lưới” bằng cả 2 chân rất ấn tượng. Tính riêng mùa giải vừa rồi, Suzuki ghi 6 bàn bằng chân phải và 8 bàn bằng chân trái. Điển hình là trong màn so tài với CLB Consadole Sapporo ở vòng 6, Suzuki ghi cả 2 bàn giúp Kashima Antlers giành chiến thắng, 2 pha lập công của tiền đạo trẻ này đến từ cả 2 chân.

Yuma Suzuki là một “sát thủ” đúng nghĩa ở J-League. Trong 6 năm thi đấu dưới màu áo Kashima Antlers, tuyển thủ ĐT Nhật Bản ghi tới 48 bàn sau 159 lần ra sân, thành tích quá “khủng” với một cầu thủ trẻ.

Cầu thủ xuất sắc nhất AFC Champions League 2018

Tân binh trị giá 2,2 triệu Euro của Sint Truiden từng được tờ Snowball của Nhật đưa vào top 5 tài năng trẻ được kỳ vọng nhất xứ Phù tang. Tại AFC Champions League 2018, anh thậm chí còn được vinh danh cho giải “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu“.

Yuma Suzuki ghi tới 6 bàn và 5 kiến tạo sau 22 lần ra sân ở đấu trường danh giá này. Chính sự thăng hoa của tiền đạo 23 tuổi đã góp phần làm nên chức vô địch của đội bóng Nhật.

Màn thể hiện ấn tượng nhất của Suzuki tại AFC Champions League 2018 là trận gặp Muangthong United ở lượt trận cuối vòng bảng. Tiền đạo sinh năm 1996 đã chơi tuyệt hay với một cú đúp ghi vào lưới thủ thành Kawin, giúp Kashima Antlers thắng trận 2-1 và giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng E.

2 pha lập công của Yuma Suzuki thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo nà. Đầu tiên là “xâu kim” thủ thành Kawin, đưa bóng từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Muangthong United. Tiếp đó, tiền đạo mang áo số 9 thực hiện pha băng cắt đánh đầu buộc Kawin phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Suzuki từng được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất AFC Champions League 2018”.

Nghe qua thì Yuma Suzuki thực sự sẽ là sự bổ sung ấn tượng với Nguyễn Công Phượng trên hàng công. Tuy nhiên nhìn vào lối chơi do HLV Brys xây dựng, ngôi sao Việt Nam có thể phải cạnh tranh gay gắt với chân sút người Nhật này.

Tài năng của Yuma Suzuki.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/doi-thu-moi-cua-cong-phuong-o-sint-truiden-yuma-suzuki-5599817.html