Ngôi sao Christian Eriksen sẽ được cấy máy kích tim

Thoát khỏi thần chết sau khi bị đột quỵ và ngưng tim trong trận ra quân Euro 2020 chạm trán Phần Lan, ngôi sao tuyển Đan Mạch Christian Eriksen sẽ được cấy ghép máy kích tim

Eriksen đã trải qua giai đoạn nguy kịch

Eriksen đã trải qua giai đoạn nguy kịch

Bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch cho biết tiền vệ 29 tuổi từng khoác áo Tottenham sẽ được cấy ghép thiết bị ICD - máy kích tim dùng trong trường hợp bị rối loạn nhịp, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Đây là một con chip nhỏ được đặt dưới da, kết nối với tim và sẽ bắn các xung điện để kích, điều chỉnh lại nhịp tim nếu có dấu hiệu bất thường.

Thiết bị ICD dùng trong trường hợp tim bị rối loạn nhịp, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ

"Christian Eriksen đã chấp nhận việc được cấy ghép máy kích tim. Đây là giải pháp cần thiết cho người vừa trải qua cơn đột quỵ nguy hiểm và anh ấy cũng mong muốn được kéo dài sự nghiệp cầu thủ" - ông Boesen chia sẻ với BBC Sport.

Eriksen thuộc biên chế CLB Inter Milan, là một trong những tiền vệ tài hoa nhất hiện nay và được đánh giá là cầu thủ có thể trạng tốt nhất trong hơn 11 năm chơi bóng chuyên nghiệp đỉnh cao. Tuyển thủ Đan Mạch không va chạm với bất kỳ ai và bị đột quỵ gần cuối hiệp 1 trận tiếp đón Phần Lan ở bảng B hôm 12-6. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Eriksen được chuyển đến bệnh viện ở Đan Mạch để tiếp tục điều trị.

Tương tự Eriksen, hậu vệ 31 tuổi Hà Lan Daley Blind cũng được cấy ghép thiết bị kích tim sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tim vào tháng 12-2019. Sau ca tiểu phẫu, cựu cầu thủ Man United đã trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 2-2020 và hiện là trụ cột trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự Euro 2020.

Tường Phước - Ảnh: Reuters, BBC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ngoi-sao-christian-eriksen-se-duoc-cay-may-kich-tim-20210617213846399.htm