Ngôi sao Brazil dành cả tuổi thơ để hâm mộ Ro 'béo'

16 năm trước khi 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo làm dậy sóng World Cup 2002, Roberto Firmino khi đó là một cậu nhóc lên 10, đã nằng nặc đòi để kiểu tóc móng ngựa cho giống thần tượng.

Tại kỳ World Cup năm nay, Roberto Firmino được kỳ vọng là nhân tố lĩnh xướng hàng công của Brazil. Bản thân ngôi sao này cũng công khai tham vọng tiếp bước thần tượng Ronaldo Luis Nazário de Lima nâng cao Cup vàng World Cup.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Firmino chia sẻ khi 10 tuổi, anh đã mê mẩn với màn trình diễn của Ronaldo tại World Cup 2002. Để bày tỏ sự hâm mộ, Firmino còn cắt quả đầu móng ngựa y hệt thần tượng. Anh nhớ lại cảm xúc của mình khi đó:

“Tôi đã sống cùng với từng cú sút trong mùa World Cup năm đó. Tôi thức đêm để xem những trận cầu. Đó là một trong những thời kỳ đáng nhớ nhất của tuổi thơ tôi. Kể từ ngày ấy, tôi đã mơ về việc mình được chơi bóng ở World Cup”.

“Brazil trở thành nhà vô địch lần thứ 5 tại kỳ World Cup 2002 là điều tuyệt vời. Tôi đi cắt kiểu tóc Ronaldo ngay trước vòng bán kết. Tôi đã hoàn toàn sống trong những rung cảm World Cup và yêu thích đến từng khoảnh khắc. Có những điều Ronaldo đã làm, và giờ tôi muốn được làm lại...”.

Roberto Firmino từng cắt kiểu tóc móng ngựa kỳ khôi của Ronaldo sau khi tuyển Brazil thi đấu gây sửng sốt ở World Cup 2002.

Roberto Firmino từng cắt kiểu tóc móng ngựa kỳ khôi của Ronaldo sau khi tuyển Brazil thi đấu gây sửng sốt ở World Cup 2002.

Tại kỳ World Cup 2002 tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Ronaldo đã tỏa sáng nhờ tài năng và hút ánh nhìn nhờ kiểu tóc khôi hài.

Firmino tin rằng đến với World Cup 2018, tuyển Brazil hội tụ tất cả những gì cần thiết để mơ về ngôi vô địch, nhưng anh cũng khá chừng mực và thực tế: “Tôi cần phải luyện tập chăm chỉ, cần duy trì sự nỗ lực mỗi ngày và cải thiện nhiều nhất có thể, để sẵn sàng thể hiện bản thân mình tốt nhất.

“Tôi hy vọng mình sẽ có thể chơi tốt trong tuyển quốc gia, giống như những gì tôi đã làm được ở Liverpool mùa này. Chiến thắng ở World Cup là điều tuyệt vời, nhưng trước hết phải luyện tập vất vả mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực”.

Những thử thách đầu tiên đối với đội quân của HLV Tite sẽ bắt đầu với trận đấu gặp Thụy Sĩ ngày 17/6 (theo giờ Nga), sau đó họ sẽ gặp Costa Rica và Serbia cùng trong bảng E.

Bảo Phương

Theo Four Four Two

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/ngoi-sao-brazil-danh-ca-tuoi-tho-de-ham-mo-ro-beo-1284200.tpo