Ngôi sao bị ghét trong 'Bridgerton 2'

Charithra Chandran tốt nghiệp Đại học Oxford với bằng liên quan đến kinh tế và chính trị, từng có thời gian làm trợ lý trong quốc hội. Nhưng cuối cùng, cô lại theo diễn xuất.

Bridgerton 2 lên sóng từ ngày 25/3 tập trung vào lãnh chúa Anthony Bridgerton, người anh cả của gia đình, và mối quan hệ với hai gương mặt mới là chị em Kate - Edwina Sharma.

Edwina, người em gái chung nửa dòng máu của Kate, đã lọt vào mắt xanh của Anthony. Vai diễn được thể hiện bởi cô gái gốc Ấn Độ Charithra Chandran đang nhận được sự bàn tán tiêu cực từ khán giả. Nhiều người đã chỉnh lại poster phim và xóa hẳn Chandran khỏi hai diễn viên chính.

 Charithra Chandran (trái) cùng hai diễn viên chính của Bridgerton 2 là Jonathan Bailey và Simone Ashley. Ảnh: Reuters.

Charithra Chandran (trái) cùng hai diễn viên chính của Bridgerton 2 là Jonathan Bailey và Simone Ashley. Ảnh: Reuters.

Vai diễn bị ghét trong Bridgerton 2

Theo SCMP, Charithra Chandran casting vai nữ chính Kate Sharma nhưng thất bại. Sau đó, cô nhận cuộc gọi từ đạo diễn với lời mời cho vai Edwina, người em gái của Kate đã lọt vào mắt xanh của lãnh chúa Anthony (Jonathan Bailey đóng).

Ban đầu, Chandran cảm thấy bản thân khó kết nối với Edwina vì nhân vật quá ngọt ngào và đáng tin cậy, khác hẳn tính cách của cô. Chỉ đến khi quay những set đầu tiên, Chandran mới nhận thấy sự mới mẻ trong cách Edwina xuất hiện. Chandran tiết lộ khán giả sẽ hiểu mọi quyết định của Edwina đều hướng tới cái kết đẹp.

"Chẳng phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người học hỏi tính tốt của Edwina sao?", cô tự tin nói về nhân vật của mình.

Charithra Chandran đóng vai Edwina Sharma, em gái của Kate trong Bridgerton 2. Ảnh: @Bridgertonnetflix.

Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, khán giả đã phản ứng với nhân vật Edwina. Người hâm mộ lo lắng phần phim đi chệch hướng khỏi loạt truyện gốc của nhà văn Julia Quinn. Bridgerton 2 được cho là sa đà vào cuộc tình tay ba giữa Anthony, Kate và Edwina, thay vì tập trung vào câu chuyện lãng mạn chỉ hai người là Anthony và Kate.

Chandran nói với EW rằng thật khó khăn khi đối mặt với sự ghét bỏ này. Một số khán giả phẫn nộ tới mức xóa nữ diễn viên khỏi poster phim. "Tất nhiên, tôi có chút thất vọng. Làm sao mà mọi người có thể bình luận cực đoan như vậy về thứ mà họ chưa biết rõ?", cô phát biểu.

Theo SCMP, mặc dù vai diễn bị ghét, song không thể phủ nhận Chandran đã có sự thể hiện tương đối tốt.

Diễn viên gốc Á là tân binh chỉ một năm kinh nghiệm nhưng đã có 2 vai nặng ký trong tay. Trước Bridgerton 2 không lâu, cô sắm vai Sabina Pleasance trong Alex Rider - loạt phim truyền hình về điệp viên của Anh.

Chandran đang trong quá trình chuyển từ công việc hành chính sang diễn viên. Cô bận rộn nhưng không cảm thấy quá nhiều áp lực, bởi theo Chandran, diễn xuất đến tự nhiên mà không cần phải cố gồng mình hay thúc ép bản thân tập luyện liên tục.

Theo Marie Claire, thế mạnh của Chandran là sức bền nhờ chăm tập thể thao. Cô tự tin với khả năng chơi quần vợt, khúc côn cầu và cơ thể dẻo dai nhờ kinh nghiệm học khiêu vũ những điệu truyền thống của Bollywood.

Nữ diễn viên bày tỏ: "Sẽ có những khoảnh khắc tôi nắm bắt được chính mình. Tôi khẽ cười khi được sống trong giấc mơ diễn xuất và tự do làm những gì bản thân muốn".

Lựa chọn khác trước khi đóng phim

Chỉ vài năm trước, Charithra Chandran đã có tương lai đầy hứa hẹn trong vai trò khác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford (Anh) với bằng triết học, chính trị và kinh tế, Chandran lên kế hoạch làm việc 5 năm ở lĩnh vực hành chính công.

Theo SCMP, Chandran từng có thời gian làm trợ lý trong quốc hội. Ngay cả sau này khi bén duyên với nghệ thuật, cô vẫn dự định trở về con đường chính trị. "Tôi luôn có nhiều phương án dự phòng cho mọi tình huống", cô nói trên Shondaland.

Charithra Chandran sinh năm 1997 ở Perth, Scotland trong gia đình gốc Ấn Độ, có ba mẹ đều làm trong lĩnh vực y tế. Năm 2 tuổi, ba mẹ chia tay, Chandran sống cùng ông bà ngoại ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Cô trở lại Anh năm 4 tuổi và định cư ở đây đến nay.

Charithra Chandran được gia đình ủng hộ quyết định đóng phim. Ảnh: SCMP.

Những lúc lịch học thưa thớt, Chandran tham gia các vở diễn ở Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia (NYT). Cô say mê diễn xuất đến chấp nhận từ chối lời mời làm việc ở tập đoàn tư vấn Boston. Khi ấy, Chandran bị giằng xé giữa hai quyết định làm nghệ thuật hay hành chính, cuối cùng, cô ưu tiên đóng phim.

"Tôi không dễ dàng khi đưa ra quyết định này. Trong suốt chặng đường học hành, tôi đã rất chăm chỉ. Chắc chắn nhiều người nghĩ tôi đã vứt bỏ công sức, bao nhiêu sự cố gắng tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình hãy thử cái mới để xem bản thân sẽ đi đến đâu", Chandran chia sẻ trên Pop Sugar.

Charithra Chandran may mắn được gia đình ủng hộ. Mẹ Chandran tin con gái trở thành một phần của Bridgerton, dù ban đầu cô bị giám đốc của loạt phim từ chối.

Theo nữ diễn viên, can đảm theo đuổi đam mê là cách tôn vinh cha mẹ và những hy sinh của họ dành cho con cái. Cô nói: "Cha mẹ tôi là người nhập cư, họ đã miệt mài làm việc cả đời. Tôi nợ bố mẹ vì đã dành hết mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất cho tôi để tôi vững bước trên con đường đã chọn".

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-sao-bi-ghet-trong-bridgerton-2-post1305794.html