Ngôi sao 'ác nhất' màn ảnh Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh

Tài tử chuyên đóng vai phản diện Kế Xuân Hoa trút hơi thở cuối cùng vào sáng 11/7 sau chuỗi ngày bệnh tật.

Tờ 163 đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Kế Xuân Hoa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng hôm 11/7 tại Hàng Châu, hưởng thọ 57 tuổi. Một số nguồn tin cho hay nghệ sĩ qua đời vì bệnh nan y. Người thân trong gia đình sẽ tổ chức đám tang cho tài tử tại quê nhà Hàng Châu vào ngày 13/7.

Nam diễn viên Kế Xuân Hoa.

Kế Xuân Hoa được mệnh danh là ngôi sao "ác độc" nhất màn ảnh Hoa ngữ, bởi các vai anh đóng chủ yếu là phản diện. Sở hữu ngoại hình "dị biệt" do không có tóc, không có lông mày, tài tử họ Kế thường được mời vào các vai dữ dằn, độc ác. Tên tuổi Xuân Hoa được ghi dấu qua nhiều bộ phim như Thiếu Lâm Tự (1982), Thiếu lâm tiểu tử (1984), Nam Bắc Thiếu lâm (1986), Phương Thế Ngọc II (1993), Tam quốc chí: Rồng tái sinh (2008), Thiên long bát bộ... Trong sự nghiệp của mình, anh từng được bình chọn là một trong những ngôi sao phim võ thuật xuất sắc Trung Quốc, nhận được giải cống hiến nhờ đóng góp cho điện ảnh.

Tuy bị ghét cay ghét đắng bởi các vai diễn phản diện nhưng ngoài đời thực tài tử họ Kế được các đồng nghiệp, bạn bè yêu mến bởi thái độ với công việc rất nhiệt tình, nghiêm túc. Một người bạn của nam diễn viên cho biết trên phim lúc nào mặt Kế Xuân Hoa cũng dữ dằn, lạnh lùng, nhưng ngoài đời anh là người thẳng thắn, vui vẻ và quảng giao.

Nam diễn viên Kế Liên Hoa trong phim "Thiếu Lâm Tự"

Nam diễn viên Kế Xuân Hoa trong phim "Thiếu Lâm Tự"

Ảnh: News

Nguyễn Hương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/chau-a/ngoi-sao-ac-nhat-man-anh-trung-quoc-qua-doi-vi-bao-benh-3776410.html