Ngôi sao 18 tuổi Gio Reyna: Thần tượng Kaka nhưng chỉ muốn là chính mình khi ra sân thi đấu

Sau mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn trong màu áo Dortmund, Gio Reyna cho biết anh sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục thăng tiến trong tương lai.

Gio Reyna là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Mỹ vào thời điểm hiện tại. Anh chàng sinh năm 2002 đã chuyển tới Dortmund từ năm 16 tuổi và đạt được những dấu ấn nhất định. Mùa giải vừa qua, Reyna đã ra sân 18 lần cho đội 1 của đại diện nước Đức, bỏ túi một pha lập công.

Tối 20/8, tiền vệ tấn công tiềm năng này đã có buổi trả lời phỏng vấn với Sport5.vn và một số trang tin lớn khác ở Việt Nam. Tại đây, anh chàng chia sẻ khá nhiều về con đường đến với bóng đá cũng như tiết lộ về phong cách thi đấu của bản thân.

Gio Reyna trong màu áo Dortmund.

Gio Reyna trong màu áo Dortmund.

- Xin chào Gio! Tôi được biết anh từng chơi bóng rổ thời còn đi học và đã làm quen với rất nhiều môn thể thao khác nhau. Vậy tại sao bạn lại chọn bóng đá? Cơ duyên gì đã đưa anh tới với môn này?

- Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha tôi từng chơi bóng ở Đức nhiều năm và cũng đã góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Mẹ tôi là một cầu thủ bóng đá thời còn đi học. Gia đình tôi cũng có gốc gác Argentina nữa, nơi rất cuồng nhiệt với bóng đá. Nhờ thế, tôi đã làm quen với trái bóng từ khi còn rất nhỏ. Đến giờ, tôi vẫn cảm ơn họ vì đã đưa tôi tới với môn thể thao tuyệt vời này.

- Anh có cảm thấy áp lực khi cha là một cầu thủ nổi tiếng không?

- Tôi không cảm thấy áp lực vì điều này. Tôi thường áp lực khi phải đối mặt với những kỳ vọng của fan hâm mộ và kỳ vọng tới từ chính bản thân mình. Còn tôi cho rằng việc cha từng là một danh thủ là một lợi thế. Vì từng thi đấu chuyên nghiệp và hiểu rõ nghề này, cha đã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích, giúp tôi rất nhiều.

Gio Reyna trong buổi phỏng vấn tối 20/8.

- Được biết cha của anh có một bộ sưu tập áo đấu hoành tráng. Anh có muốn mình có một bộ sưu tập như thế không?

- Ông ấy đã sưu tập áo đấu từ rất lâu rồi và có cả áo đấu của Henry hay Gerrard. Tôi thì cũng muốn có một bộ sưu tập như thế để cho con mình xem sau này. Tôi hiện đã sở hữu áo của Mbappe rồi và hy vọng có thể làm giàu cho bộ sưu tập của mình trong tương lai.

- Anh vừa chuyển tới Dortmund vào mùa hè năm ngoái từ CLB New York City. Sau một năm tại môi trường mới, anh thấy đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa bóng đá tại Mỹ và bóng đá tại Đức?

- Tại Mỹ, khi rủ nhau chơi thể thao, mọi người thường chọn bóng bầu dục hoặc bóng rổ, bóng đá không phải môn thể thao số 1. Còn tại Đức, bóng đá phổ biến hơn nhiều. Tôi mong những người chơi bóng đá như chúng tôi có thể truyền cảm hứng và đam mê cho thế hệ trẻ để họ yêu môn thể thao vua hơn, giúp bóng đá phát triển tại Mỹ hơn.

- Đức có rất nhiều CLB danh tiếng. Lý do vì sao anh lại chọn đầu quân cho Dortmund khi xuất ngoại?

- Như mọi người biết, Dortmund rất giỏi trong việc ươm mầm các tài năng trẻ và nhiều sao mai đã tỏa sáng tại đây. Chính sách dành cho cầu thủ trẻ ở Dortmund cũng rất tuyệt vời. Vừa được sinh hoạt tại một CLB hàng đầu, vừa được trao cơ hội chơi bóng, tôi cho rằng Dortmund là bến đỗ không thể tuyệt vời hơn. Mùa vừa qua, tôi đã được ra sân tại đội một và cũng thi đấu khá ổn.

Dortmund hiện tại đang sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

- Dortmund sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng, những ngôi sao lớn của bóng đá Đức. Có cầu thủ nào trong đội trở thành hình mẫu để anh cố gắng vươn tới không?

- Tôi không cố định một hình mẫu cụ thể nào. Tôi học được rất nhiều từ những người đồng đội của mình và rất tôn trọng họ. Tuy nhiên, tôi vẫn thích là chính mình hơn, thay vì cố gắng trở thành một con người khác. Tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt để các fan biết tới nhiều hơn nữa.

- Khi chứng kiến anh thi đấu, có người so sánh anh với David Trezeguet. Một số khác lại gọi anh là Kaka hay Christian Pulisic mới. Đâu là hình mẫu anh muốn trở thành nhất?

- Những cái tên trên đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới cả. Patrick Viera - HLV cũ của tôi tại New York City - từng đá với Trezeguet và cho rằng tôi có nhiều điểm tương đồng với anh ấy (Trezeguet). Với Kaka, tôi nghĩ anh ấy là người có ảnh hưởng không nhỏ tới phong cách chơi bóng của tôi. Anh ấy là thần tượng của tôi.

Còn với Pulisic, tôi nghĩ mọi người so sánh tôi với anh ấy chỉ vì cả hai cùng là người Mỹ mà thôi. Tôi và Pulisic khá khác nhau. Hy vọng mọi người sẽ xem tôi và anh ấy thi đấu cho đội tuyển Mỹ vào năm sau để nhìn ra sự khác biệt ấy.

Reyna cho biết anh rất thần tượng Kaka.

- Tôi được biết lúc này anh đang cùng Dortmund tập luyện ở Áo để chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh có thể chia sẻ thêm về quá trình này không?

- Chúng tôi đã tới Áo được khoảng 3 tuần và có quãng thời gian tập luyện bổ ích. Toàn đội được tập chiến thuật, ra sân thi đấu, ghi bàn và tiến bộ từng ngày. Mặt khác, khí hậu tại đây khá dễ chịu, khung cảnh núi non thì mang lại cho tôi cảm giác thích thú. Mọi thứ lúc này đang rất ổn.

- Xin cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn.

AB

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngoi-sao-18-tuoi-gio-reyna-than-tuong-kaka-nhung-chi-muon-la-chinh-minh-khi-ra-san-thi-dau-40202021821013150.htm